Tại hội chợ Xuân 2018 diễn ra ở quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang trưng, bày bán rất nhiều các mặt hàng, đặc sản ở khắp các vùng miền trong cả nước như cây mai vàng, quất thế , bưởi thế , đào Nhật Tân , đào rừng cho đến những cây đào thế cổ thụ.
Cũng như mọi năm, những vườn đào thế có tuổi đời hàng chục năm từ khắp mọi nơi lại "đổ bộ" về TP Thanh Hóa để phục vụ người dân. Những cây đào có thân to, xù xì trông rất cổ kính, hoa có đủ các màu sắc như đỏ thắm, hồng nhạt, phai…
Theo ông Lê Văn Phương (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), những gốc đào thế được ông vận chuyển từ Hải Phòng về Thanh Hóa bày bán. "Đào thế thường có dáng trực, tam đa, dáng huyền, hoành…
Mỗi gốc đào có một dáng, thế thường gắn với các ý nghĩa riêng về phong thủy, cầu may mắn, tài lộc cho gia chủ…"- ông Phương cho hay.
Do năm nay thời tiết khắc nghiệt lại có một tháng nhuận nên Tết đến muộn, nhiều vườn đào thế hoa đã bung nở nên lượng đào phục vụ người dân hiếm hơn những năm trước, cũng vì thế mà giá đào năm nay cũng rất cao, khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu.
Khảo sát cho thấy, các cây đào thế thường có giá 30 - 50 triệu đồng/gốc, có nhiều cây có giá 70 triệu đồng, cá biệt có rất nhiều gốc được các chủ vườn "hét" giá lên đến 100 triệu đồng. Người tới xem nhiều nhưng có rất ít người mua vì giá quá "chát".
Ngoài bán đứt, những cây đào cổ thụ ở đây cũng được các nhà vườn cho thuê, theo đó giá thuê dao động từ 15 - 30 triệu đồng (tùy cây) và cho thuê đến hết tháng giêng.
Hội chợ Xuân 2018 ở Thanh Hóa cũng bày bán rất nhiều quất thế, bưởi thế, với những dáng vẻ độc, lạ và bắt mắt. Giá của những loại cây này thường dao động từ 3-7 triệu đồng, thậm chí có cây 15-20 triệu đồng.
Hình ảnh về những "cụ" đào thế cổ thụ đang được bày bán ở quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa:
Đào thế có thể được giữ nguyên, có thể được cấy ghép bởi các loài đào khác nhau để tạo nên những gốc đào đẹp, phá cách