*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Gốc đào cổ hơn trăm tuổi, phủ đầy rêu từ gốc tới ngọn, được một nhà vườn ở Nghệ An cho thuê với giá 100 triệu đồng.
Cây đào này gây ấn tượng tại khu chợ hoa, cây cảnh Tết ở phố Lạc Long Quân bởi kích thước khổng lồ và dáng vẻ mãn nhãn.
Cứ đến ngày 30 Tết, trong nhà chưa có cành đào khoe sắc là lòng dạ ai nấy đều chưa yên. Dù giàu hay nghèo, người ta vẫn phải cố sắm lấy một cành đào để chưng trong nhà hoặc cắm trên bàn thờ. Thế nhưng, không phải ai cũng biết lý do đặc biệt ẩn sau phong tục chơi hoa này.
Những cây đào cổ thụ được giới thiệu có hàng chục năm tuổi trồng ở Sơn La đang được bày bán ở Hà Nội với giá hơn 30 triệu đồng.
Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu nhưng một số nhà vườn tại Hà Nội đã trưng bày hàng trăm gốc đào cổ thụ.
Điều gì khiến thực vật tồn tại mãnh liệt như vậy vẫn còn là bí ẩn với giới khoa học.
Một cây đào cổ có giá cho thuê lên đến 250 triệu đồng và cây mai cổ có giá bán 100 triệu đồng được xem là cặp cây chưng tết có giá đắt nhất trên thị trường hoa cây cảnh tại Nghệ An và Hà Tĩnh.
Gốc đào rừng cổ thụ được đưa từ Sơn La về vườn Nhật Tân trồng và chăm sóc, ghép cành được cho thuê dịp Tết với giá khá đắt đỏ, khoảng 100 triệu đồng.
Hình tượng những loài hoa và ý nghĩa của chúng thường xuyên được sử dụng trong manga, anime, để tạo nên cảm xúc, ấn tượng khó quên cho người đọc.
Được di thực từ Lào về TP. Đà Lạt từ hơn nửa thế kỷ trước, đào Vạn tượng đã được Đà Lạt hóa với tên gọi độc đáo “Má hồng thiếu nữ”. Hàng năm, đào trổ hoa vào dịp Tết Nguyên đán rồi ra quả trĩu cành, được dùng làm mứt rất ngon.
Mỗi khi Tết đến Xuân về, hàng nghìn gốc đào, cành đào bị người dân bản địa ở Sơn La chặt hạ để phục vụ người chơi.
Dù còn 1 tháng nữa mới đến Tết Kỷ Hợi 2019 nhưng các vườn đào tại Nhật Tân đã nở rộ. Những gốc đào được cắt tỉa đẹp, thế độc đáo được bán, cho thuê với nhiều mức giá khác nhau, có cây được "hét" giá trên một trăm triệu đồng.
Tâm điểm