Choáng ngợp với trang trại điện Mặt Trời nổi của Thái Lan

Hà Linh |

Thái Lan đã xây dựng một hệ thống các tấm pin năng lượng Mặt Trời nổi trên hồ chứa nước ở Đông Bắc quốc gia này. Công trình này được coi là biểu tượng của chủ trương hướng tới năng lượng xanh của Thái Lan.

Trang trại điện Mặt Trời nổi Sirindhorn. Ảnh: AFP

Trang trại điện Mặt Trời nổi Sirindhorn. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết trong Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow, Scotland năm 2021, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha đã đặt mục tiêu đến năm 2050 nước này sẽ trung hòa carbon và đến năm 2065 là không có phát thải khí nhà kính.

Dự án Sirindhorn tại tỉnh Ubon Ratchathani Được ca ngợi là “trang trại điện Mặt Trời nổi lớn nhất thế giới”. Sirindhorn là công trình đầu tiên trong tổng số 15 trang trại điện Mặt Trời tương tự Thái Lan dự kiến đến năm 2037 xây dựng (video dưới, nguồn: AFP).

Sirindhorn đi vào hoạt động từ tháng 10/2021, có trên 144.000 tấm pin Mặt Trời bao phủ diện tích nước rộng 720.000 mét vuông.

Tập đoàn điện lực Thái Lan (EGAT) cho biết dự án trang trại điện Mặt Trời nổi góp phần giúp nước này đến năm 2037 có 30% năng lượng là năng lượng tái tạo.

Hiện nay Thái Lan vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch. Tính đến tháng 10/2021, 55% năng lượng Thái Lan xuất phát từ khí đốt tự nhiên và 11% xuất phát từ thủy điện cùng năng lượng tái tạo.

Ngoài việc cung cấp năng lượng, giới chức Thái Lan kỳ vọng trang trại điện Mặt Trời nổi sẽ trở thành địa điểm thu hút khách du lịch.

EGAT khẳng định Sirindhorn không gây ảnh hưởng đến các hoạt động nông nghiệp, ngư nghiệp…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại