Cho con tiểu tiện vào thùng rác ở trung tâm thương mại bị ngăn cản, người phụ nữ giáng nguyên cú tát vào mặt nhân viên vệ sinh

Tạ Thanh Huyền |

Hành động thô lỗ của người phụ nữ thực sự không nên chút nào.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào ngày 22/4 tại thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, một người phụ nữ đã cho con đi vệ sinh vào thùng rác tại trung tâm thương mại.

Thấy vậy nhân viên vệ sinh đã đến khuyên ngăn nhưng không được, ngược lại còn lãnh nguyên cú tát trời giáng.

Giải thích cho hành động của mình, người phụ nữ nói: "Lúc đó con tôi mắc tiểu quá nên đành tìm chỗ nào gần cho con đi tiểu, cô nhân viên vệ sinh sau khi khuyên ngăn có thái độ không tốt nên tôi mới động tay động chân".

Sau đó, chồng chị này đến nơi và đã bình tĩnh giải quyết. Tuy nhiên theo những người chứng kiến khi đó thì mọi việc không phải chỉ có thế.

Hiện nhân viên vệ sinh cho biết cô bị đau đốt sống cổ và nếu chấn thương có biểu hiện nghiêm trọng, người phụ nữ này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cho con tiểu tiện vào thùng rác ở trung tâm thương mại bị ngăn cản, người phụ nữ giáng nguyên cú tát vào mặt nhân viên vệ sinh - Ảnh 2.

Người phụ nữ phân bua về việc mình làm.

Không khó bắt gặp hiện tượng người lớn để trẻ con tùy ý tiểu tiện bên lề đường trong khi gần đó cũng có ngay một nhà vệ sinh công cộng. Trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện đã đành, nhưng là cha mẹ, cần có trách nhiệm nuôi dạy con cái ngay từ nhỏ, phải có ý thức giữ vệ sinh cũng như ý thức cộng đồng.

Để con trẻ tùy ý đi vệ sinh một cách bừa bãi như vậy là một việc không hề văn minh chút nào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại