*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thay vì chốt đơn trong một nốt nhạc, hàng trăm nghìn người trẻ Trung Quốc hiện nay lại chọn cách viết đơn xin phép những người xa lạ trên mạng trước khi rút ví. Trào lưu kỳ lạ này đang trở thành cơn ác mộng mới của các thương hiệu xa xỉ ngay trước thềm đại tiệc mua sắm Ngày Độc thân 11/11.
Ở tuổi 61, Christine vẫn làm việc, sống trong một căn hộ thuê rộng 236m² giữa trung tâm Thượng Hải, mặc áo phông giá vài chục nhân dân tệ và chưa có ý định nghỉ hưu hoàn toàn. Nhìn cách cô kiếm tiền, tiêu tiền và chuẩn bị cho tuổi già, có thể thấy một điều: tài chính vững vàng không nhất thiết đồng nghĩa với sở hữu thật nhiều, mà quan trọng hơn là biết mình muốn giữ tiền cho điều gì.
Mai Phương Thúy quê Hà Nội, SN 1988 từng nhiều lần gây bão mạng xã hội khi chia sẻ về cuộc sống giàu có, mệt vì nghĩ cách tiêu tiền.
Trong cái rủi có cái may, nửa năm không kiếm được tiền là khoảng thời gian giúp tôi bỏ hẳn những thói tiêu tiêu tiền “độc hại”.
Liệu câu nói: "Tiền không mua được sức khỏe" có thật sự chính xác hay không? Nhất là với những người có cực nhiều tiền như tỷ phú Elon Musk.
Nếu vài năm trước, hình ảnh “tiêu dùng lý tưởng” thường gắn với việc mua sắm nhiều hơn, sống sang hơn và sở hữu nhiều thứ hơn, thì hiện tại, một kiểu tiêu tiền rất khác đang xuất hiện ở nhiều phụ nữ hiện đại.
Nhiều người nghĩ nghỉ hưu là lúc tiền đã ổn, chỉ cần tận hưởng cuộc sống. Nhưng thực tế, chính giai đoạn này lại phát sinh nhiều khoản chi không lường trước – đặc biệt là những khoản chi bắt nguồn từ sự cô đơn hoặc tâm lý “bù đắp cho bản thân”.
Kỳ nghỉ kết thúc, tài khoản tụt mood theo. Nhưng có những kiểu chi tiêu sau lễ không chỉ là “vung tay quá trán”, mà còn phản ánh cách mỗi người đang xử lý cảm xúc của mình. Nhìn lại 3 kiểu dưới đây, không ít người sẽ thấy quen.
Tôi nghĩ đây sẽ là một thử thách rất dễ: chỉ cần không mở ví, không quẹt thẻ, không bấm đặt hàng. Nhưng chỉ trong một ngày, tôi nhận ra việc “không tiêu tiền” khó hơn tưởng tượng.
Trước đây, tôi hay chúng ta cũng từng là những đứa trẻ được lì xì và phải “nộp hết” cho bố mẹ.
Mất vài tháng để hình thành thói quen chi tiêu, nhưng để thay đổi thì thời gian tính bằng năm.
Không phải cứ ăn hàng, uống Starbucks là tốn kém.