Chịu sức ép gia tăng, Brazil công bố lại dữ liệu Covid-19

Cao Lực |

Bộ Y tế Brazil đã khôi phục lại trang web chia sẻ toàn bộ dữ liệu liên quan đến đại dịch Covid-19 theo yêu cầu của Tòa án Tối cao. Brazil hiện có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ hai thế giới nhưng lại là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày cao nhất.

Sau khi Brazil ngưng công bố dữ liệu về số ca nhiễm và tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19), Thẩm phán tối cao Alexandre de Moraes hôm 9-6 yêu cầu bộ y tế nước này khôi phục toàn bộ dữ liệu vì lợi ích sức khỏe cộng đồng.

Theo báo O Global, Thẩm phán Moraes đã cho chính quyền Tổng thống Jair Bolsonaro 48 tiếng để cung cấp trở lại toàn bộ dữ liệu Covid-19.

Ông Moraes nhấn mạnh tình hình y tế khẩn cấp ở Brazil đang cực kỳ nghiêm trọng, đòi hỏi mọi cơ quan chính phủ hành động hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ông Moraes đã "đề cập những hệ quả thảm khốc mà người dân phải gánh chịu nếu chính quyền không thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 được quốc tế công nhận, như thu thập, phân tích, lưu trữ và công bố dữ liệu".

Trước đó, Tổng thống Bolsonaro khẳng định việc ngừng công bố dữ liệu là kết quả của những hành động đang được triển khai để cải thiện khả năng báo cáo Covid-19. Theo đó, Bộ y tế Brazil sẽ chỉ công bố dữ liệu về số ca nhiễm và tử vong trong 24 giờ qua.

Tuy nhiên, những người chỉ trích đã cáo buộc chính quyền Tổng thống Bolsonaro che giấu, thao túng dữ liệu.

Theo BBC, tính đến thời điểm 9-6, Brazil ghi nhận hơn 700.000 ca nhiễm nhưng con số này trên thực thế được cho là cao hơn rất nhiều, bởi quốc gia này chưa xét nghiệm đủ.

Trong khi đó, số người thiệt mạng tại quốc gia Nam Mỹ này là hơn 37.000 người, cao thứ 3 thế giới.

Chịu sức ép gia tăng, Brazil công bố lại dữ liệu Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro liên tục xem nhẹ Covid-19, cho rằng nó chỉ là "cúm vặt". Ảnh: Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại