Chính quyền Mỹ tính trừng phạt 1 công ty công nghệ chip hàng đầu Trung Quốc

Trung Mến |

Quan chức Lầu Năm góc không nói cụ thể lý do cho hành động của mình, một số quan chức chính quyền Mỹ tiết lộ rằng phía Mỹ lo lắng về quan hệ của SMIC với quân đội Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang cân nhắc liệu có nên đưa công ty sản xuất chip SMIC của Trung Quốc vào danh sách đen, theo công bố của một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ.

Chính phủ Mỹ đang leo thang trong cuộc chiến chống lại các công ty Trung Quốc, theo một bài báo mới được đăng tải trên báo Nikkei.

Phát ngôn viên của Lầu Năm góc công bố Bộ Quốc phòng Mỹ đang làm việc với nhiều cơ quan khác để quyết định liệu có nên đưa công ty Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) vào “danh sách đen”.

Động thái này của Bộ Quốc phòng Mỹ có thể sẽ khiến cho các nhà cung cấp Mỹ gặp khó trong việc có được giấy phép trước khi chuyển hàng cho công ty Trung Quốc này.

Trong tuyên bố mới nhất vào ngày thứ Bảy, SMIC cho biết công ty này rất “choáng váng” với thông tin, tuy nhiên, công ty sẵn sàng đối thoại với các cơ quan của chính phủ Mỹ với hy vọng giải quyết những hiểu lầm. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đến hiện tại vẫn chưa phản hồi với đề nghị bình luận từ giới truyền thông.

Vào đầu tuần này, Lầu Năm góc Mỹ đã đề xuất đưa SMIC vào danh sách theo dõi bởi Ủy ban người dùng cuối. Ủy ban này có sự tham gia của đại diện Bộ Thương mại Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Năng lượng Mỹ…hiện chưa rõ liệu có sự tham gia của nhiều cơ quan khác hay không.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng bản danh sách này, bản danh sách trong đó có bao gồm 275 công ty tại Trung Quốc, để siết chặt kiểm soát với các ngành quan trọng nhất của Trung Quốc, từ công ty hàng đầu về sản xuất thiết bị viễn thông Huawei hay ZTE cho đến công ty sản xuất camera giám sát Hikvision về việc Trung Quốc có chính sách khắt khe với cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

SMIC là công ty sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc đại lục, tuy nhiên vẫn không thể so sánh được với công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) của Đài Loan. Công ty SMIC đã cố gắng rất nhiều để cạnh tranh trong mảng sản xuất chip để cạnh tranh với TSMC.

Tuy nhiên bản thân SMIC cũng đang đương đầu với nhiều hạn chế từ Bộ Thương mại Mỹ. Theo yêu cầu mới nhất của cơ quan này, các nhà cung cấp cho Huawei nếu có sử dụng công nghệ Mỹ sẽ cần phải xin giấy phép của Mỹ mới được bán chip cho Huawei.

Nhiều công ty Mỹ cung cấp thiết bị sản xuất chip trong đó có bao gồm Research, KLA Corp và Applied Materials sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi quy định hạn chế mới nhất này.

Trong khi quan chức Lầu Năm góc không nói cụ thể lý do cho hành động của mình, một số quan chức chính quyền Mỹ tiết lộ rằng phía Mỹ lo lắng về quan hệ của SMIC với quân đội Trung Quốc. Trong tuyên bố vào ngày Chủ Nhật, SMIC cho biết công ty này không có quan hệ gì với Quân đội Mỹ.

Chính quyền Mỹ thời gian gần đây đã không ngừng dồn sự chú ý vào các công ty Trung Quốc có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Trong tháng trước, Mỹ đã đưa vào danh sách đen 24 công ty Trung Quốc và nhắm đến những cá nhân có liên quan đến một số hành vi gây hấn trong vấn đề lãnh hải. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ trừng phạt Trung Quốc về những vấn đề về tranh chấp lãnh hải.

Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã công bố hai danh sách công ty Trung Quốc mà theo quan điểm của Bộ Quốc phòng Mỹ có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Động thái này giúp cho Tổng thống Mỹ Donald Trump có quyền đưa họ vào danh sách đen và siết chặt kiểm soát thế nhưng cho đến nay chưa có hành động cụ thể nào được đưa ra.

Hàng loạt các biện pháp trừng phạt mạnh tay mà phía Mỹ đưa ra đang đẩy các công ty công nghệ Trung Quốc vào “thế khó”, trong danh sách này không thể không nhắc đến Huawei.

Để tránh cho tình trạng ngưng sản xuất xảy ra, Huawei đã phải tranh thủ mua gom các linh kiện cần thiết trước thời hạn chót mà Mỹ đặt ra. Huawei Technologies và các nhà cung cấp đang cố gắng gấp rút thu xếp nguồn cung chip di động và nhiều linh kiện cần thiết khác cho Huawei trước thời hạn chót mà chính phủ Mỹ đã đưa ra. Nhiều chuyên gia ngành nhận định Huawei đang rất cố gắng để tồn tại, theo nội dung bài báo mới được Nikkei đăng tải.

Hãng sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới hiện đang đẩy mạnh tích trữ các bộ xử lý 5G. Nhiều nhà cung cấp linh kiện thiết yếu bao gồm chip cho điện thoại 5G, bộ phận truyền tín hiệu, chip hiển thị cho Huawei ví như MediaTek, Realtek, Novatek, RichWave đang đẩy mạnh thực hiện các đơn hàng với Huawei.

Những loại chip này rất quan trọng với hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei. Vào ngày 17/8/2020, chính phủ Mỹ thông báo các công ty chip ngoại không được phép sử dụng công nghệ Mỹ để cung cấp chip cho Huawei trừ khi họ nhận được giấy phép đặc biệt.

Các nhà cung cấp được phép bán nốt những đơn hàng đã được ký kết tuy nhiên hàng hóa phải được giao hoàn tất trước thời điểm ngày 14/9/2020, tức chỉ còn khoảng một tuần nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại