Chính quyền Mỹ có thể không kháng cáo lên Tòa tối cao, Trump định ký lệnh mới về nhập cư

Hải Võ |

Hãng AP ngày 10/2 (giờ địa phương) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đang xem xét ký một "sắc lệnh hoàn toàn mới" về vấn đề nhập cư.

Thông tin được Trump tiết lộ với giới báo chí trong bối cảnh sắc lệnh nhập cư ban đầu mà ông ký hôm 27/1 đang gặp phải những trở ngại pháp lý.

Theo báo The Hill (Mỹ), bình luận trên đưa ra sau khi chính quyền Mỹ gửi đi những tín hiệu cho thấy họ sẽ không kháng cáo phán quyết ngày 9/2 của Tòa phúc thẩm khu vực số 9, về việc duy trì đình chỉ sắc lệnh hạn chế nhập cảnh, lên Tòa án tối cao.

"Chúng tôi cũng có nhiều lựa chọn khác, bao gồm ban hành một sắc lệnh hoàn toàn mới," Trump phát biểu từ chuyên cơ Air Force One.

Trả lời câu hỏi về dự định ban hành sắc lệnh nhập cư "2.0", Trump nói "Rất có khả năng là vậy. chúng ta cần tăng tốc bởi những lý do an ninh".

Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng nêu gợi ý tương tự trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang có chuyên công du tại Mỹ.

"Chúng ta sẽ thực hiện những việc phải làm thật nhanh chóng nhằm củng cố an ninh cho đất nước, Trump nói. "Các bạn sẽ thấy điều đó vào khoảng tuần sau".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại