Chìm tàu chở hàng chục người ở Quảng Trị, ít nhất 1 nạn nhân tử vong

Bảo Ngọc |

Tàu chở hàng Ngọc Tuấn 01 chở vật liệu từ đất liền ra huyện đảo Cồn Cỏ cùng hàng chục người bị chìm cách đảo 5 hải lý khiến ít nhất 1 người tử vong.

Vụ chìm tàu Ngọc Tuấn 01 xảy ra vào khoảng 10h20 sáng 11/10. Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho hay hiện đã xác định được trên tàu có 35 người trước khi bị chìm.

"Lực lượng chức năng đã cứu sống 30 người, 1 người được xác định đã tử vong. Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân", ông Tuấn cho biết.

Trung tá Trần Xuân Lạn, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết con tàu bị chìm cách đảo Cồn Cỏ 5 hải lý.

Trên tàu có nhiều công nhân xây dựng các công trình trên đảo, quân nhân và thuyền viên.

"Bộ đội Biên phòng đang huy động tàu cá của ngư dân tham gia cứu nạn. Tàu của lực lượng Cảnh sát biển cũng đang đến hiện trường", ông Lạn nói.

Theo UBND huyện Cồn Cỏ, nạn nhân xấu số được xác định là bà Nguyễn Thị Huệ (53 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị).

Thi thể bà Huệ hiện đã được đưa về đất liền cùng các nạn nhân được cứu sống khác.

Ông Tuấn cho biết tàu chìm do nước tràn vào khoang. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể phải chờ điều tra mới nắm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại