Chiến sự Syria: Nước cờ hiểm của Nga đằng sau cuộc đọ súng nảy lửa giữa Mỹ và Syria ở đường cao tốc M4

Vũ Thu Hương |

Sự việc cuộc tuần tra của quân đội Mỹ bị lực lượng Syria bắn trả hôm qua diễn ra trên đường cao tốc M-4 ở phía nam Qamishli, đông bắc Syria cho thấy nhiều động thái mới. Sự việc cho thấy sự can dự của Nga đã cận kề.

Theo Syrian Observer, sự việc gây chết người đầu tiên trong 6 tháng qua đã xảy ra khi 2 binh sĩ của lực lượng quân đội Syria thiệt mạng hôm qua trong một cuộc không kích của liên quân Asharq.

Hai binh sĩ của quân đội Syria đã thiệt mạng hôm thứ Hai trong một cuộc không kích của liên quân ở Qamishli sau khi các lực lượng của của quân đội chính phủ tại một trạm kiểm soát ngăn chặn cuộc tuần tra của liên quân, Đài quan sát Nhân quyền Syria đưa tin.

Vụ tấn công, được hãng thông tấn SANA xác nhận, được thực hiện sau khi trạm kiểm soát từ chối cho lực lượng tuần tra của liên quân ở thành phố đông bắc Syria.

"Một binh sĩ đã thiệt mạng và hai người khác bị thương… khi một máy bay Mỹ tấn công vào một trạm kiểm soát quân đội," SANA báo cáo.

Hãng thông tấn cho biết cuộc tấn công xảy ra "ở phía đông nam Qamishli sau khi trạm kiểm soát ngăn chặn một đoàn xe của Mỹ đi qua".

Cuộc tấn công hôm thứ Hai là sự cố chết người đầu tiên trong vòng sáu tháng qua, mặc dù căng thẳng không phải là điều gì đó bất thường trong khu vực, nơi các nhóm và quốc gia khác nhau cạnh tranh để giành quyền kiểm soát trên thực địa.

Lực lượng người Kurd ở Syria và liên quân Mỹ, cũng như lực lượng của chính quyền Assad và quân đội Nga, đều được triển khai ở khu vực này.

Hiện chưa có bình luận từ liên minh do Mỹ dẫn đầu, liên minh với Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd thống trị ở khu vực đông bắc.

Điều gì đã thực sự xảy ra ở cuộc đọ súng Mỹ-Syria?

Sự việc cuộc tuần tra của quân đội Mỹ bị lực lượng Syria bắn trả hôm qua diễn ra trên đường cao tốc M-4 ở phía nam Qamishli, đông bắc Syria phản ánh nhiều động thái mới. Sự việc cho thấy sự can dự của Nga đã cận kề.

Cuộc đọ súng gây tử vong hôm qua chỉ là trận cuối trong ba vụ việc liên quan đến cuộc tuần tra của Mỹ vào thứ Hai. Hai cuộc tuần tra đầu của Mỹ, người chỉ huy đội tuần tra dường như đã ra lệnh cho lực lượng của mình kiềm chế hết sức. Nhưng đến cuộc tuần tra thứ ba, thương vong đã xảy ra.

Những vụ việc này cho thấy, rõ ràng một cơ quan có thẩm quyền cao hơn đã ra lệnh cho các lực lượng của chính phủ Syria gây hấn với các lực lượng Mỹ tại các địa phương. Lực lượng chính quyền Syria thường tạo khoảng trống hoạt động cho các lực lượng Mỹ trừ khi được lệnh cụ thể nào đó.

Chiến sự Syria: Nước cờ hiểm của Nga đằng sau cuộc đọ súng nảy lửa giữa Mỹ và Syria ở đường cao tốc M4 - Ảnh 2.

Điều này phải chăng có sự tham gia của Nga, dù là gián tiếp?

Thông qua trung tâm chỉ huy chung với các lực lượng Syria, Nga cho phép hoặc phủ quyết các cuộc tấn công của lực lượng Syria vào binh lính Mỹ.

Nhận thức được những tác động chính trị quan trọng có thể xảy ra sau sự việc một quân nhân Mỹ bị sát hại, Moscow từng chia sẻ với nhà lãnh đạo Syria rằng các cuộc tấn công như vậy chỉ tiến hành khi có sự đồng thuận ngầm của Nga.

Tuy nhiên, cũng có khả năng các lực lượng của chính phủ Syria đã gây ra ba sự cố này với các lực lượng Mỹ mà không có sự đồng ý của Nga.

Điều này đặc biệt đúng ở khu vực xảy ra các sự kiện hôm thứ Hai. Biết rằng các lực lượng của Nga và Iran đang đóng tại sân bay Qamishli gần đó, quân đội Mỹ tránh một số khu vực xung quanh sân bay đó.

Tuy nhiên, cũng có một khả năng khác.

Nga vô cùng không hài lòng trước quyết định của Tổng thống Trump trong việc giữ lại một số lực lượng Mỹ ở miền đông Syria cũng như các dự án dầu mỏ chung của Mỹ và người Kurd tại khu vực này.

Tổng thống Putin muốn Mỹ rút quân hoàn toàn vì điều này sẽ khiến Nga trở thành cường quốc quốc tế lớn duy nhất giữ vai trò định hình các sự kiện và chính trị trên thực địa khu vực này.

Vì mục tiêu đó, Nga đã liên tục có những hành động suốt 3 năm qua nhằm đẩy Mỹ ra khỏi Syria.

Vào năm 2020, khi Nga phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng và sự phức tạp trong việc giải quyết cuộc nội chiến Syria, Moscow lại càng muốn đẩy Mỹ ra khỏi khu vực. Nga muốn các lực lượng của chế độ Syria gây áp lực lên quân đội Mỹ với hy vọng có thể đẩy Mỹ ra khỏi Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại