Chiến sự Syria: Hé lộ điều Nga sở hữu ở Syria khiến Mỹ và NATO “kinh hồn bạt vía”

Vũ Thu Hương |

Các chuyên gia của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lo ngại trước những thành công mà quân đội Nga ngày càng đạt được nhiều ở các nước Baltic và Syria.

Theo AMN, nhà phân tích quân sự Nga Alexander Zabolskis mới đây cho biết các chuyên gia của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lo ngại trước những thành công mà quân đội Nga đang đạt được.

"Cảnh báo hiện tại của quân đội Ba Lan về sự vượt trội đáng kể của vũ khí Nga không chỉ hướng tới chính phủ nhằm xin ngân sách, mà còn cho thấy sức mạnh của quân đội Nga trong lĩnh vực vũ khí chiến thuật ngày càng được tăng cường", trang Regnum dẫn lời nhà phân tích quân sự Nga Alexander Zabolskis cho biết.

Nếu số lượng quân đội của NATO ở các nước Baltic tăng gấp bảy lần so với hiện tại, vẫn sẽ không có thay đổi nhiều về cán cân quân sự so với Nga, ông Zabolskis chỉ rõ.

Những thành công của quân đội Nga, cụ thể là ở Syria, đã khiến các lực lượng NATO kinh ngạc và gây ra mối lo ngại lớn, đặc biệt là ở phía Đông Địa Trung Hải, nơi hải quân Nga hiện đang hiện diện rất đông, nhận định của nhà phân tích cho hay.

Trong khi đó, trước những thành công mà quân đội Nga đạt được ở Syria, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper mới đây cho biết, hai bên dự định thảo luận về một "phản ứng chung đối với các hệ thống vũ khí Nga" trong cuộc họp tại Brussels tới đây.

Năm 2018, Nga đã hoàn tất việc chuyển giao cho Syria hệ thống tên lửa phòng không S-300, có thể đánh chặn và bắn hạ nhiều mục tiêu trên không ở khoảng cách hơn 250 km. Việc chuyển giao này là dấu ấn mới nhất của Nga, góp phần làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường ở Syria.

Ngoài ra, hơn 230 vũ khí mới đã được thử nghiệm ở Syria và thể hiện xuất sắc hiệu năng trên chiến trường.

Nga bắt đầu phát động chiến dịch quân sự ở Syria từ tháng 10/2015 theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nhằm chống lại các nhóm phiến quân, bao gồm cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Sự tham chiến của Nga đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, giúp quân đội Syria giành lại phần lớn lãnh thổ.

Lợi ích địa chính trị của Nga từ hoạt động chống khủng bố đã giúp Nga tăng cường vai trò và vị thế ở Trung Đông, thể hiện sức mạnh quân sự hùng hậu.

Nếu việc Nga mở chiến dịch quân sự tại Syria ngày 30/9/2015 đã làm thay đổi cán cân so sánh lực lượng tại chiến trường Syria và cứu chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad khỏi bị sụp đổ, thì việc Nga triển khai các vũ khí và thiết bị quân sự tối tân tại Syria hiện nay đã khẳng định tình hình Syria là không thể đảo ngược, và vai trò không thể thiếu được của Moscow trong việc tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột Syria.

Mỹ lo ngại trước hệ thống tàu ngầm của Nga ở Địa Trung Hải

Chỉ huy của Hải quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, đô đốc James Foggo bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của tàu ngầm ở Địa Trung Hải.

Ông Foggo chỉ ra rằng các tàu ngầm diesel hiện đại của Nga được trang bị hệ thống tên lửa Kabibr có khả năng tấn công vào bất cứ thủ đô nào của châu Âu hoặc châu Phi.

Đô đốc cũng chỉ ra các tàu ngầm Nga ở Crime và Tartous của Syria đã góp phần nâng cao đáng kể vị thế của Moscow trong khu vực.

Theo đô đốc Foggo, Mỹ cần phát triển chiến lược mới cho phép Lầu Năm Góc giành các thắng lợi mới trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp.

Quân đội Mỹ đã nhiều lần phàn nàn các tàu ngầm Nga đã phá bỏ nơi trú ẩn an toàn của tàu Mỹ, thành viên của hải quân Mỹ Andrew Woody Lewis cho hay đồng thời nhấn mạnh Washington đã đánh mất lợi thế ở Đại Tây Dương.

Ông Andrew Woody Lewis cũng chỉ ra rằng Moscow sử dụng các thiết bị với "hệ thống nguy hiểm chết người" và đây là lý do hạm đội Mỹ chuẩn bị nhiều hoạt động ứng phó khó khăn hơn.

Cùng với đó, Mỹ cũng chỉ ra sự cần thiết của việc hiện đại hóa hải quân nước này khi các tờ báo Mỹ cho rằng hải quân Mỹ đang đứng trước nguy cơ đánh mất sức cạnh tranh nếu xảy ra cuộc chiến với Nga hay Trung Quốc, giới chuyên gia cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại