Chiến sự Syria: Đoàn chiến xa Nga rầm rập "thông chốt", lính Mỹ ngỡ ngàng nấp trong xe

N. Tuấn Sơn |

Một đoàn chiến xa lớn của QĐ Nga đã rầm rập "thông chốt" kiểm soát của Mỹ tại tỉnh al-Hasakah, miền Bắc Syria. Lính Mỹ ngỡ ngàng "trốn" trong xe, không hề ra mặt, mặc kệ người Nga.

Cuộc hành quân của một đoàn chiến xa quy mô lớn Quân đội Nga đã đươc hãng thông tấn North Press Agency (NPA) ghi lại hôm qua 17/01/2020 tại thị trấn Tell Tamr trên vùng nông thôn phía Bắc tỉnh al-Hasakah của Syria.

NPA cho biết, đoàn quân xa lớn này bao gồm nhiều xe thiết giáp và xe vận tải quân sự được cho là lực lượng tăng cường của Quân đội Nga tới thành phố Qamishli, một căn cứ quân sự lớn vừa mới được Nga thiết lập ở Đông Bắc Syria.

Điểm đáng chú ý nhất trong đoạn video này là cả đoàn xe quân sự Nga rầm rập "thông chốt" của Quân đội Mỹ đặt tại gần thị trấn Tell Tamr.

Quan sát cho thấy, trước khi quyết định "thông chốt", cả đoàn chiến xa Nga đã dừng lại để đảo đội hình, một xe thiết giáp nhẹ được điều lên đầu thay thế cho chiếc xe thiết giáp hạng nặng BTR-82A.

Không rõ trước khi đi qua chốt, các binh sĩ Quân đội Nga có liên lạc trước với các binh sĩ Mỹ đang trấn giữ ở khu vực này hay không. Tuy nhiên, có thể thấy, khi xe Nga đi qua, các lính Mỹ ngồi yên trong xe, không hề ló mặt, mặc kệ người Nga.

Một số nhà quan sát nhận định lính Mỹ cố ý làm ngơ khi đoàn xe Nga chạy qua và cho dù không có quân Nga đi qua thì họ vẫn nấp trong xe bởi địa hình trống trải, rất có thể binh sĩ nào đó bị bắn tỉa hoặc bị phục kích bằng bom liều chết. Có như vậy thì xác suất sống sót của lính Mỹ sẽ cao hơn.

Trong vài tháng trở lại đây, nhiều lần các đoàn xe của cả Quân đội Nga và Quân đội Mỹ đã bất ngờ chạm mặt nhau, nhưng bất chấp việc thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa 2 bên, may mắn là chưa hề có tai nạn hay va chạm đáng tiếc nào xảy ra.

Hồi đầu tuần này, một đoàn xe khác của Nga cũng đã tới thành phố Qamishli chở theo nhiều binh sĩ, vũ khí và trang bị nhằm tăng cường lực lượng cho căn cứ của họ ở gần thành phố này.

Những nhóm lính Nga đã lần đầu tiên được triển khai tới Đông Bắc Syria sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn ở khu vực này. Các đơn vị Nga, chủ yếu là quân cảnh hiện đang thực thi việc giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực này.

Đoàn chiến xa Nga rầm rập "thông chốt" của lính Mỹ ở miền Bắc Syria


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại