*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Căng thẳng giữa Nga với Mỹ và NATO ở Bắc Cực đã đánh dấu sự sụp đổ của slogan nổi tiếng: “Bắc cực cao, căng thẳng thấp”.
Lầu Năm Góc đã thông qua bản cập nhật chiến lược Bắc Cực, sau đó, phần không mật của tài liệu có tên là Giành lại sự thống trị ở Bắc Cực đã được công bố, xác định các mối đe dọa và thách thức chính tại thời điểm hiện nay, cũng như liệt kê các nhiệm vụ và kế hoạch cho tương lai gần.
Trước tham vọng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực, quân đội Mỹ thời gian gần đây đã công bố 1 chiến lược nhằm đảm bảo ưu thế quân sự của Washington ở khu vực này.
Trong cuộc chiến tranh giành hòn đảo đá nằm ở vùng chiến lược Bắc Cực, Canada và Đan Mạch chỉ dùng đến "vũ khí" là những chai rượu whisky.
Trong những năm gần đây, các cường quốc không ngừng nâng cao địa vị của chiến lược hàng hải, vấn đề Bắc Cực ngày càng trở thành một chủ đề nóng.
Mới đây, kênh truyền hình NHK cho hay, người dùng mạng xã hội Nhật Bản đã bình luận về một bài báo nói về tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga “Arktika”.
Hiện tượng khí hậu nóng lên đã khiến các cường quốc hàng đầu thế giới phải đánh giá lại về tầm quan trọng của Bắc Cực. Không chỉ là kho tài nguyên khổng lồ, Bắc Cực còn là con đường vận chuyển hàng hóa chiến lược của các lục địa Âu - Mỹ.
Cuộc cạnh tranh địa chính trị diễn ra giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực ngày càng gay gắt
Đáp trả chỉ trích của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định quản lý Bắc Cực đòi hỏi sự tham gia và cống hiến của tất cả các bên có lợi ích liên quan.
Cuối tháng 9/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson tiết lộ Chiến lược Bắc Cực mới của nước này, nhấn mạnh về mối đe dọa ngày càng tăng trong khu vực và âm mưu của Nga muốn quân sự hóa nó.
Tổng thống Putin đang nỗ lực dựng bức tường thành kiên cố kéo dài từ Bắc Cực xuống châu Á - Thái Bình Dương nhằm phá vỡ thế trận o bế của NATO ở phía Tây và Mỹ ở phía Đông.
Tại một phiên điều trần mới đây của Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Murkowski nói: “Trong 10 năm gần đây, đặc biệt là từ năm ngoái đến nay, Nga đang tăng cường các hoạt động ở khu vực Bắc Cực. Thế nhưng, Mỹ vẫn chưa phát triển chiến lược Bắc Cực theo kịp xu thế”.