Chiến hạm Mỹ khai hỏa pháo phòng không cận chiến MK-15 Phalanx trên biển Arab

Hoàng Phạm |

Trong phạm vi hoạt động trên Biển Arab, tàu khu trục USS Sterett đã khai hỏa hệ thống pháo phòng không tầm gần MK-15 Phalanx. Đoạn video được đăng tải trên Twitter của Hải quân Mỹ hôm 6/12.

Tàu khu trục USS Sterett là một phần trong nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz và đang được triển khai tới Hạm đội 5 của Mỹ - hạm đội phụ trách các hoạt động ở khu vực Vịnh Ba Tư, Hồng Hải, Biển Arab và khu vực ngoài khơi Đông Phi.

Tổ hợp pháo MK-15 Phalanx của Mỹ là một trong những tổ hợp phòng thủ tầm gần hiện đại nhất thế giới hiện nay. Hệ thống này được coi là khắc tinh cho các loại tên lửa diệt hạm và tên lửa hành trình.

Phalanx chuyên dùng để đánh chặn tên lửa do chiến hạm hay máy bay địch tấn công, đã xuyên qua được hàng rào phòng thủ bên ngoài của hạm đội. Khi phát hiện tên lửa địch tới gần, Phalanx sẽ tự động điều khiển hệ thống khai hỏa nhắm vào mục tiêu.

Mỗi tổ hợp Phalanx được trang bị 1.550 viên đạn mỗi lần nạp. Tốc độ bắn nhanh kinh hoàng của MK-15 Phalanx tạo thành màn mưa đạn, đánh chặn các tên lửa tầm gần.

Hiện Phalanx vẫn là hệ thống pháo phòng không bắn nhanh tiêu chuẩn trên hầu hết chiến hạm của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại