Chiến hạm LCS của Hải quân Mỹ liên tục gặp sự cố

Ly Vy |

Năm nay là một năm tồi tệ với chương trình tàu tác chiến cận bờ (LCS) của Hải quân Mỹ, khi các con tàu này liên tục gặp vấn đề.

Gần đây nhất, tàu LCS USS Coronado (lớp Independence) đã gặp trục trặc với động cơ đẩy giữa Thái Bình Dương và phải trở về Hawaii. Trước đó, đã có một loạt các vấn đề xảy ra với lớp Freedom.

Chiến hạm LCS của Hải quân Mỹ liên tục gặp sự cố - Ảnh 1.

Tàu USS Coronado phóng tên lửa chống hạm Harpoon trong cuộc tập trận RIMPAC 2016 vừa qua.

Defense News dẫn nguồn tin cho biết, tàu USS Coronado, với 70 thủy thủ, đang cách Hawaii 800 hải lý về phía Tây và di chuyển với tốc độ 10 hải lý/giờ. Hộ tống nó là tàu chở dầu Henry J. Kaiser.

Con tàu rời Trân Châu Cảng vào thứ Sáu tuần trước để di chuyển đến Tây Thái Bình Dương. Theo kế hoạch ban đầu, tàu Coronado dự kiến sẽ đóng tại căn cứ ở Singapore và triển khai hoạt động trong ít nhất 16 tháng.

Trước đó, nó đã hoàn tất đợt hoạt động kéo dài nhiều tuần, trong khuôn khổ cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC).

Trong một tuyên bố, Hạm đội Ba (đóng tại San-Diego) cho biết, hiện Hải quân Mỹ vẫn chưa xác định được cụ thể mức độ hư hại của con tàu và mức độ ảnh hưởng của sự cố này đối với các hoạt động của tàu.

Bản đánh giá mức độ thiệt hại sẽ được hoàn tất sau khi con tàu trở về Trân Châu Cảng.

Tàu Coronado trở thành tàu LCS thứ 4 gặp phải sự cố lớn kể từ tháng 12-2015.

Theo các quan chức hải quân Mỹ, trước tàu Coronado thì tàu Freedom - chiếc LCS đầu tiên - đã bị hư hỏng động cơ diesel chính và cần phải sửa chữa hoặc thay thế.

Công tác điều tra sự cố vẫn chưa hoàn tất nhưng dấu hiệu ban đầu cho thấy, đó là lỗi của thủy thủ đoàn, chứ không phải lỗi kỹ thuật. Con tàu hiện đang ở San Diego và đợi được sửa chữa.

2 tàu lớp Freedom khác cũng gặp các vấn đề trong những tháng gần đây. Vào tháng 12-2015, chiếc tàu Milwaukee mới toanh của Mỹ đã gặp sự cố trên biển và phải kéo về cảng Virginia. Nguyên nhân được cho là lỗi phần mềm.

Chiến hạm LCS của Hải quân Mỹ liên tục gặp sự cố - Ảnh 2.

Tàu USS Fort Worth.

Tháng Một năm nay, khi được triển khai tại Singapore, hệ thống đẩy của tàu Fort Worth đã bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ tai nạn tại cảng.

Con tàu đã phải nằm xếp xó suốt 7 tháng qua tại Singapore, tới ngày 22/8 vừa qua mới lên đường trở lại San Diego để duy tu và sửa chữa.

Hạm đội Ba cho biết, sự cố xảy ra với tàu Coronado không liên quan đến những vấn đề mà tàu Freedom và Fort Worth đã gặp phải.

Tuy nhiên, do gặp quá nhiều trục trặc nên các tàu LCS đang khiến giới lãnh đạo cấp cao của Hải quân Mỹ không hài lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại