*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Có vẻ như IS đang âm mưu đẩy Nga vào một "vũng lầy" - nơi nước này sẽ phải trả một cái giá rất đắt, tương tự như ở Afghanistan 30 năm trước, theo chuyên gia Micah Halpern.
Chiến lược của Nga ở Syria đang dần thành công, song nó cũng khiến nước này phải đối mặt với nguy cơ gặp phải kẻ thù mạnh hơn ngay tại đây, theo học giả người Anh.
Trung tướng Charles Brown, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không quân Mỹ, ngày 18-2 cho biết Lầu Năm Góc đã thông báo với Nga về “các khu vực rộng lớn” ở Syria mà lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hoạt động, yêu cầu cầu Moscow không tiến hành các vụ tấn công tại đó để bảo đảm an toàn của binh sĩ.
Nếu muốn tồn tại, chính quyền của ông Assad phải kiểm soát được những khu vực này và hàng loạt các tuyến đường giao thông ở Syria có liên quan tới chúng, theo học giả người Mỹ.
Theo Reuters, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stotenberg ngày 5/2 cho rằng các đợt không kích dữ dội của Nga ở Syria đang gây tổn hại tới đàm phán hòa bình ở Geneva (Thụy Sĩ) mà liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu ủng hộ mạnh mẽ.
Phía Nga cho rằng không nên đánh giá kết quả chiến dịch không kích của Nga qua số lượng bom, tên lửa sử dụng.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/1 cho hay, Không quân Syria đã lần đầu tham gia không kích khủng bố với Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga.
"Thất bại của Nga có thể gây ra leo thang quân sự hơn nữa ở Syria, song điều đó không có nghĩa chiến thắng của Nga sẽ được mong đợi hơn'', theo chuyên gia người Mỹ.
Tâm điểm