Chiến cơ F-16 và máy bay B-52 Mỹ cố gắng tấn công “rồng lửa” S-400 tại châu Phi

Hải Yến |

Máy bay chiến đấu F-16 và máy bay ném bom B-52 của không quân Mỹ được cho là đã cố gắng tấn công hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trong khuôn khổ cuộc tập trận Africa Lion 2021 ở Tây và Bắc Phi.

Theo dữ liệu hãng tin The Drive công bố, Không quân Mỹ sẽ tấn công các khu vực có vị trí của các tổ hợp S-400 đóng tại Maroc.

Nguồn tin trên cho biết Không quân Mỹ sử dụng máy bay chiến đấu F-16 và máy bay ném bom B-52 để tấn công vào các vị trí của tổ hợp S-400 và theo dữ liệu được đưa ra, tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy thành công.

Tuy nhiên, chuyên gia của hãng tin Avia.pro nghi ngờ về kết quả trên vì cho rằng Không quân Mỹ phải đối mặt với một nhiệm vụ gần như bất khả thi, đơn giản là họ không thể tấn công các khu vực có S-400 với sự hỗ trợ của các chiến cơ F-16 và máy bay ném bom B-52.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại