*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Báo đảng Trung Quốc Nhân Dân Nhật Báo đã có những phát biểu rất gay gắt cảnh cáo Anh "không được can thiệp vào Hồng Kông", sau khi Anh định cử đoàn điều tra tới đặc khu này.
Tờ China Daily chiều 5/10 đưa tin, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bày tỏ quan điểm đối với cuộc vận động "Chiếm Trung Hoàn" ở Hồng Kông mà Trung Quốc gọi là "tụ tập phi pháp".
Hồng Kông đã phủ nhận cáo buộc rằng chính quyền đặc khu sử dụng "xã hội đen" để trấn áp người tham gia biểu tình thuộc cuộc vận động "Chiếm Trung Hoàn".
Cuộc vận động "Chiếm Trung Hoàn" đã bắt đầu vấp phải sự phản đối từ các đoàn thể khác tại Hồng Kông do gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội tại đây.
Đúng nửa đêm 2/10, nếu Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh không từ chức, nhóm người biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông sẽ tăng mức độ khiêu khích để đòi đáp ứng yêu sách của họ.
Tình hình căng thẳng tại Hồng Kông đang dâng cao do giới trẻ biểu tình đòi dân chủ mà cụ thể là được quyền tự do lựa chọn người lãnh đạo vào năm 2017.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc diễn ra tối ngày 30/9, trong đó có những nội dung thể hiện quan điểm về vấn đề Hồng Kông.
Sau khi Mỹ phát biểu thông cáo báo chí tỏ thái độ đối với các sự kiện tại Hồng Kông, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã ngay lập tức có những lời đáp trả "cứng rắn".
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Anh đã phát biểu thông cáo báo chí, thể hiện thái độ của Anh đối với hành động kháng nghị đòi dân chủ quy mô lớn đang diễn ra tại Hồng Kông.
Tâm điểm