Báo đảng TQ: "Không có chỗ cho Anh lên tiếng ở Hồng Kông"

Hải Võ |

Báo đảng Trung Quốc Nhân Dân Nhật Báo đã có những phát biểu rất gay gắt cảnh cáo Anh "không được can thiệp vào Hồng Kông", sau khi Anh định cử đoàn điều tra tới đặc khu này.

"Anh thêm dầu vào lửa"

Trang nhất Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) ngày hôm nay (4/12) đăng tải bài viết nêu quan điểm về vấn đề "một bộ phận người dân" tại đặc khu hành chính Hồng Kông phát động cuộc biểu tình "Chiếm Trung Hoàn", mà Bắc Kinh gọi là "tụ tập phi pháp".

Nhân Dân Nhật Báo (NDNB) cáo buộc, trong lúc Trung Quốc "tích cực giải quyết vấn đề, giảm thiểu tổn thất, nỗ lực khôi phục sự ổn định của Hồng Kông", thì nước Anh cùng các thế lực bên ngoài khác lại "thêm dầu vào lửa, cố ý gây rối loạn".

Theo đó, gần đây Ủy ban ngoại giao thuộc Hạ viện Anh có ý định cử phái đoàn tới Hồng Kông nhằm thực công tác điều tra. Tuy nhiên, chuyến đi này đã bị Bắc Kinh cự tuyệt và yêu cầu Anh hủy bỏ kế hoạch.

Tờ báo đảng Trung Quốc tiếp tục chỉ trích Anh là "đeo bám dai dẳng", khi Hạ viện nước này tổ chức tranh luận về việc đoàn điều tra bị Trung Quốc "cấm cửa".

Trong cuộc tranh luận, có ý kiến cho rằng, là một bên chính thức trong Thông cáo chung của Trung Quốc - Anh năm 1984, nước Anh "cần phải có trách nhiệm đối với Hồng Kông".

Thủ tướng Anh David Cameron trả lời chất vấn tại Hạ viện nói rằng, Thông cáo 1984 quy định các lĩnh vực mà người Hồng Kông được hưởng quyền tự do, và tuyên bố Anh cần phải ủng hộ quyền lợi của người Hồng Kông.

Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng, Thông cáo 1984 quy định các lĩnh vực mà người Hồng Kông được hưởng quyền tự do, và tuyên bố Anh cần phải ủng hộ "quyền lợi của người Hồng Kông".

"Anh không còn quyền gì đối với Hồng Kông"

Đáp trả lại quan điểm từ phía Anh, NDNB "cứng rắn" cho rằng nước này đã quên mất một số thực tế quan trọng.

Thứ nhất, chủ quyền Hồng Kông thuộc về Trung Quốc. NDNB nhắc nhở Anh "nhận thức rõ" việc Anh từng kiểm soát Hồng Kông về thực chất là "hành vi chiếm đóng trái phép".

Tờ báo này cũng dùng những từ ngữ nặng nề như "phát động chiến tranh xâm lược", "cưỡng ép triều đình Thanh ký hiệp ước bất bình đẳng"... để buộc tội Anh chiếm Hồng Kông trong quá khứ và thi hành chủ nghĩa thực dân.

"Lịch sử thực dân đã đi qua, nếu Anh còn 'chỉ tay năm ngón' đối với sự vụ Hồng Kông thì chính là can thiệp vào nội bộ Trung Quốc. Điều này không thể chấp nhận và không thể thành công" - NDNB viết.

Trung Quốc giãy nảy trước động thái cử phái đoàn tới Hồng Kông của Anh.

Trung Quốc "giãy nảy" trước động thái cử phái đoàn tới Hồng Kông của Anh.

Thứ hai, tờ báo Trung Quốc cũng "đe nẹt" Anh rằng vấn đề dân chủ của Hồng Kông "không có chỗ cho Anh lên tiếng".

NDNB tái khẳng định cuộc biểu tình "Chiếm Trung Hoàn" làm rối loạn trật tự xã hội và gây tổn thất cho toàn Hồng Kông, nhưng Anh lại "vờ như không thấy".

Qua đó, NDNB cáo buộc Anh "chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình và phớt lờ người dân Hồng Kông".

Thêm vào đó, NDNB cũng "rào trước đón sau" rằng hành động của Anh chẳng khác nào "đem giá trị quan phương Tây áp đặt cho Trung Quốc" và tuyên bố điều này phản ánh "tàn dư của chủ nghĩa thực dân".

Trong một động thái khác, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 3/12 tuyên bố, sau Thông cáo 1984, Anh "không còn chủ quyền, quyền cai trị, quyền giám sát, không tồn tại cái gọi là 'đạo nghĩa và trách nhiệm' đối với Hồng Kông".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại