Thái độ của Anh khiến 'đứa con bị bỏ rơi' Hồng Kông phẫn nộ

Hải Võ |

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Anh đã phát biểu thông cáo báo chí, thể hiện thái độ của Anh đối với hành động kháng nghị đòi dân chủ quy mô lớn đang diễn ra tại Hồng Kông.

Theo bản tin của BBC tiếng Trung ngày 29/9, Bộ ngoại giao Anh cho hay, thông cáo của người phát ngôn Bộ ngoại giao chủ yếu gồm 3 điểm:

1. Việc người dân Hồng Kông có thể duy trì và thực hiện quyền lợi được thị uy là rất quan trọng, tuy nhiên cần phải nằm trong khuôn khổ pháp luật.

2. Nước Anh tỏ rõ quan điểm, an ninh và phồn thịnh của Hồng Kông dựa trên cơ sở quyền lợi và tự do. Hồng Kông hướng về bầu cử dân chủ chính là hình thức bảo đảm vững chắc nhất cho quyền lợi và tự do đó.

3. Các bên cần đi đến nhận thức chung, tiếp tục tiến hành các cuộc đối thoại mang tính xây dựng.

Theo BBC, thông cáo của Anh không trực tiếp đưa ra bình luận đối với cuộc vận động "Chiếm Trung Hoàn" cũng như hành động bãi khóa rầm rộ của học sinh sinh viên đặc khu hành chính này, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về việc cảnh sát Hồng Kông sử dụng đạn hơi cay trấn áp những người kháng nghị.

Người dân tức giận, đường phố Hồng Kông biến thành chiến trường Người dân tức giận, đường phố Hồng Kông biến thành "chiến trường"

Tờ South China Morning Post (SCMP) mô tả đường phố Hồng Kông đã biến thành chiến trường do người dân tức giận trước việc cảnh sát bắn hơi cay vào sinh viên.

"Cần hiểu rằng không có mô hình bầu cử hoàn hảo"

Hội nghị Thường vụ Hội đồng nhân dân (HĐND) Trung Quốc đã ra quyết định, người bầu cử trưởng đặc khu Hồng Kông trong tương lai có thể theo phương thức mỗi người một phiếu. Tuy nhiên, tất cả người tham gia ứng cử phải nhận được quá bán số phiếu thông qua từ một Ủy ban gồm 1200 thành viên thì mới chính thức trở thành ứng cử viên.

Theo BBC, trước đó những người đòi dân chủ mạnh mẽ tại Hồng Kông tỏ ra vô cùng bất mãn với hình thức trên, và đã thúc đẩy cuộc vận động "Chiếm Trung Hoàn".

Tuy vậy, sau khi HĐND Trung Quốc công bố quyết định, chính phủ Anh cũng từng có thông cáo tỏ thái độ hoan nghênh mục tiêu giúp Hồng Kông lựa chọn lãnh đạo hành chính thông qua bầu cử của Trung Quốc.

Anh cũng tỏ ra thông cảm rằng quyết định bầu cử vào năm 2017 sẽ khiến những người muốn đấu tranh cho một mô hình cởi mở hơn phải thất vọng, nhưng nước này nhấn mạnh không có mô hình bầu cử nào là hoàn hảo.

Chủ tịch Đảng dân chủ Hồng Kông Lưu Huệ Khanh trả lời phỏng vấn của BBC tiếng Trung chỉ trích Anh đã bỏ rơi Hồng Kông.

Bà Lưu cho rằng nước Anh "khiến người dân Hồng Kông phẫn nộ" khi chỉ nghĩ tới lợi ích chính trị và kinh tế trong quan hệ Trung - Anh, mà quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Hồng Kông. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại