Chiếc "taxi chiến trường" đang được Nga tích cực "cho không" đồng minh có gì đặc biệt?

Việt Hùng |

Không phải BTR-60 lạc hậu hay BTR-80/82 hiện đại hơn, Quân đội Nga đang "vét" xe thiết giáp chở quân BTR-70 trong kho để viện trợ cho các đồng minh thân thiết.

BTR-70 là chiếc xe thiết giáp chở quân bánh lốp được phát triển vào cuối thập niên 1960 dưới tên mã định danh công nghiệp GAZ-4905. Ngày 21/8/1972, nó được chấp nhận đưa vào trang bị và sau đó xuất khẩu rộng rãi tới các quốc gia khác bên ngoài Liên Xô.

So với BTR-60PB thì BTR-70 không có quá nhiều khác biệt về hình dáng cũng như tính năng, thay đổi đáng kể nhất là nó có giáp dày hơn cùng động cơ và lốp được cải tiến.

Hiện tại Quân đội Nga còn niêm cất hàng ngàn xe bọc thép BTR-70 các phiên bản trong kho dự trữ, những đồng minh gần nhất được Moskva "cho không" BTR-70 là Mông Cổ và Kyrgyzstan.

Chiếc taxi chiến trường đang được Nga tích cực cho không đồng minh có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại