Chiếc điện thoại rơi tại hiện trường giúp công an xác định nhóm giang hồ đánh người

Đình Thức |

Tại hiện trường sự việc, cơ quan điều tra phát hiện một chiếc điện thoại lạ.

Ngày 7/9, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay đang điều tra làm rõ vụ thuê giang hồ hành hung người xảy ra tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) vào tối 6/9.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 6/9, chị Đoàn Thị Cẩm Hương (quê Thừa Thiên Huế) là công nhân Công ty điện tử Việt Hoa (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) đang ngồi trong phòng trọ trên đường Âu Cơ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Chị Hương ra mở cửa thì ngay lập tức bị 3 thanh niên lạ mặt ập vào phòng đánh tới tấp. Ba người này dồn chị Hương vào góc tường, đánh đập rồi phá tủ lấy đi một chiếc điện thoại. Sau đó, cả 3 bỏ chạy khỏi hiện trường.

Một số người hàng xóm phát hiện sự việc nên đưa chị Hương đi cấp cứu đồng thời trình báo công an.

Chị Hương được chẩn đoán bị tổn thương phần đầu, cổ và hoảng loạn, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quận Liên Chiểu.

Công an quận Liên Chiểu sau đó đến hiện trường điều tra vụ việc. Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện một chiếc điện thoại lạ.

Từ manh mối này, cơ quan điều tra đã xác định được nhóm giang hồ đánh chị Hương. Ngoài ra, công an quận Liên Chiểu cũng điều tra ra nguyên nhân chị Hương bị giang hồ tấn công là do một công nhân cùng công ty thuê. Người này là cấp dưới của chị Hương và hai người có nhiều mâu thuẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại