Chỉ ở nhà chiếu phim “lậu”, ngồi không thu lợi 2,7 tỉ đồng

Hoàng Phúc |

Phan Ngọc Tuấn ở Quảng Bình đã thuê 2 đối tượng khác sao chép nhiều tác phẩm phim điện ảnh, rồi đưa về các website do Tuấn tạo lập để chiếu "lậu" cho người xem nhằm thu lời từ quảng cáo 2,7 tỉ đồng.

Chỉ ở nhà chiếu phim “lậu”, ngồi không thu lợi 2,7 tỉ đồng- Ảnh 1.

3 bị cáo trong phiên tòa

Ngày 11-7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với Phan Ngọc Tuấn (SN 1994, ở thôn Nguyệt Áng, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh), Ngô Quang Huy (SN 2000, ở phường 14, quận 6, TP HCM), Nguyễn Thành Nhân (SN 1999, ở xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM) về tội: "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Từ năm 2019, Phan Ngọc Tuấn đã tạo lập, quản trị và điều hành các trang thông tin điện tử (website) có tên miền "bilutv...", "tvhay...", "hlss" để tải sao chép, lưu trữ, phát chiếu trái phép các tác phẩm phim, điện ảnh, nhằm mục đích thu tiền làm dịch vụ quảng cáo từ các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Để vận hành các trang "website" trên và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Tuấn đã mua tên miền, thuê máy chủ ảo ở nước ngoài, mua mã nguồn mở để kết nối với máy chủ, phần mềm ẩn danh và các tài khoản lưu trữ trên mạng (drive) và các công cụ (tool) kỹ thuật phục vụ cho việc tải, chỉnh sửa, lưu trữ và phát chiếu các tác phẩm phim, điện ảnh để người xem dễ truy cập.

Nhằm tìm kiếm khách hàng thuê quảng cáo, Tuấn còn tạo lập tài khoản mạng xã hội "Telegram" có tên "bilutvteam" đưa ra thông tin liên hệ vào phần cuối các trang website trình chiếu phim trái phép để những cá nhân, tổ chức có nhu cầu biết, liên hệ và thuê quảng cáo.

Tuấn còn thuê Ngô Quang Huy, Nguyễn Thành Nhân chuyên tìm kiếm phim mới, rồi tải về lưu trữ trên trang website, để trình chiếu phim trái phép. Ngoài ra, Huy và Nhân còn dùng các công cụ phần mềm để tăng lượng tương tác, tăng lượng người truy cập vào các trang, nhằm thu hút tiền thuê quảng cáo.

Từ năm 2019 đến năm 2023, Phan Ngọc Tuấn, Ngô Quang Huy, Nguyễn Thành Nhân đã tạo lập, sử dụng các website để phát, chiếu trái phép 57 phim Việt Nam và 14 phim nước ngoài, thu lợi bất chính số tiền gần 2,7 tỉ đồng. Trong vụ án này, Phan Ngọc Tuấn giữ vai trò chính là người tổ chức, còn Ngô Quang Huy và Nguyễn Thành Nhân giữ vai trò là người thực hiện.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Ngọc Tuấn 24 tháng tù cho hưởng án treo và buộc nộp 2 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước. Ngô Quang Huy bị phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo và buộc nộp hơn 490 triệu đồng. Nguyễn Thành Nhân bị phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo và buộc nộp 184 triệu đồng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại