"Cháy" vé máy bay từ các tỉnh về TP.HCM đến hết mùng 10 Tết

Phương Anh Linh |

Tình trạng “cháy” vé máy bay từ các tỉnh thành về TP.HCM ngay sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất xảy ra ở các hãng hàng không nội địa. Nhiều hành khách muốn đi phải chờ qua mùng 10 Tết.

Từ mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch là khoảng thời gian người dân quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu đi lại tăng cao. Sau Tết Mậu Tuất, tình trạng “cháy” vé từ các tỉnh về TP.HCM đang diễn ra đối với các hãng hàng không.

Chặng Hà Nội đi TP.HCM những ngày sau Tết, giá vé vẫn đang ở mức cao. Trên hệ thống bán vé chính thức của Vietnam Airlines, từ ngày 22 – 25/2 (nhằm mùng 7 – 10 tháng Giêng) đã hết vé hạng phổ thông, còn rất ít vé hạng thương gia với giá bán 6,7 triệu đồng/vé.

Phải đến ngày 28/2, tức ngày 13 tháng Giêng mới có vé hạng phổ thông, mức giá rẻ nhất từ 3,2 triệu đồng nhưng đa số chỉ còn giờ bay tối và khuya.

Trong khi đó, hãng hàng không Vietjet Air dù mở hàng chục chuyến bay mỗi ngày nhưng hầu như không còn vé. Hành khách muốn mua vé chặng Hà Nội đi TP.HCM chỉ còn chọn từ ngày 27/2 trở đi (12/1 âm lịch). Tương tự, hãng Jetstar Pacific cũng hết vé đến hết mùng 10 tháng Giêng.

Tình trạng “cháy” vé đi TP.HCM cũng diễn ra trên các chuyến bay từ Hải Phòng, Vinh, Thanh Hoá, Đồng Hới… Nhìn chung, qua ngày 10 tháng Giêng mới có nhiều chỗ trống cho hành khách lựa chọn.

Căng thẳng nhất là vé máy bay các tỉnh miền Trung đi TP.HCM. Hầu như vé từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Chu Lai… từ nay đến hết ngày 10 tháng Giêng đã cạn.

Trên hệ thống bán vé chính thức của Vietnam Airlines, vé chặng Đà Nẵng đi TP.HCM đã bán sạch đến ngày 26/2. Hành khách muốn đi phải mua vé hạng thương gia từ ngày 27/2 với giá 3,5 triệu đồng/vé.

“Đỏ mắt” tìm mua vé là tình trạng chung đối với hành khách đi hãng Vietjet Air và Jetstar Pacific chặng này. Những chuyến bay từ ngày 22 – 27/2 đã không còn vé, số lượng vé còn nhiều chỉ từ ngày 28/2 trở đi.

Sau Tết, nhiều người chọn ăn Tết muộn nên không chỉ chiều bay từ các tỉnh thành về TP.HCM mà chiều ngược lại cũng rất đông đúc.

Bên cạnh khó khăn trong việc mua vé, hành khách đi máy bay dịp cao điểm 10 ngày trước và sau Tết Mậu Tuất còn mệt mỏi bởi tình trạng chờ đợi do trễ chuyến bay.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 1/2018 tỷ lệ chậm, huỷ chuyến bay của các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific và Vasco chiếm tỷ lệ 11,1%, tương ứng 2.665 chuyến bay.

Nguyên nhân dẫn đến các chuyến bay bị trễ giờ cất cánh phần nhiều do máy bay về muộn, còn huỷ chuyến chủ yếu do thời tiết xấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại