Cháy rừng thông ở Hà Tĩnh lúc giữa trưa, hàng trăm người lại leo rừng dập lửa

Ngọc Tú |

Giữa trưa, đám cháy bất ngờ bùng phát trên rừng thông rồi nhanh chóng lan rộng. Hàng trăm người sau đó được huy động lên rừng dập lửa.

Chiều 8/7, ông Nguyễn Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, hiện lực lượng chức năng đang kiểm kê thiệt hại vụ cháy rừng xảy ra vào trưa cùng ngày trên núi thông giáp ranh giữa 2 xã Sơn Châu và Sơn Thủy.

Theo ông Hưng, trước đó khoảng 11h15' cùng ngày, đám cháy bất ngờ xảy ra trên núi thông. Phát hiện sự việc, huyện đã huy động hàng trăm người của các lực lượng huyện và xã lên rừng dập lửa.

Cháy rừng thông ở Hà Tĩnh lúc giữa trưa, hàng trăm người lại leo rừng dập lửa - Ảnh 1.

Đám cháy rừng nhìn từ xa.

Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng của lực lượng phòng cháy chữa cháy được huy động đến hiện trường gần khu vực nhà dân cạnh bìa rừng để chủ động khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt cùng với gió Lào thổi mạnh, địa hình đồi núi cao, dốc, khiến việc tiếp cận hiện trường dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, gần khu vực xảy ra cháy có đường dây điện 35KV nên điện lực đã phải tạm thời cắt điện để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, một số hộ dân ở thôn Bãi Trạm (xã Sơn Châu) nằm sát bìa rừng cũng được tiến hành di dời tài sản ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Cháy rừng thông ở Hà Tĩnh lúc giữa trưa, hàng trăm người lại leo rừng dập lửa - Ảnh 2.

Đám cháy rừng xuất phát lúc giữa trưa khiến hàng trăm người phải leo rừng dập lửa.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực dập lửa, đến 13h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế thành công. Tuy nhiên lo sợ tình trạng đám cháy bùng phát trở lại nên một số lực lượng của xã vẫn được duy trì để đảm bảo an toàn.

"Khu vực rừng bị cháy này chủ yếu là trồng cây keo, ngoài ra còn có một số cây thông. Cũng may chỉ mới cháy lớp thực bì và được khống chế kịp nên chưa thiệt hại lớn", ông Phan Văn Đoài - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy nói.

Cháy rừng thông ở Hà Tĩnh lúc giữa trưa, hàng trăm người lại leo rừng dập lửa - Ảnh 3.

Do hiện trường núi dốc, xa nguồn nước nên việc tiếp cận dập lửa rất khó.

Tính từ đầu tháng 6/2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra hàng chục vụ cháy rừng tại nhiều địa phương. Mặc dù đến nay vẫn chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng các vụ cháy rừng trước đó đã khiến khoảng 267ha rừng bị ảnh hưởng, trong đó hơn 71ha không thể phục hồi.

Hiện nguyên nhân và mức độ thiệt hại do các vụ cháy rừng gây ra vẫn đang được lực lượng chức năng kiểm đếm, thống kê, điều tra làm rõ.

Cháy rừng thông ở Hà Tĩnh lúc giữa trưa, hàng trăm người lại leo rừng dập lửa - Ảnh 4.

Sau hơn 2 giờ dập lửa, đám cháy đã được khống chế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại