*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ nạn nhân vụ hoả hoạn ở Thanh Xuân (Hà Nội) đến nay là hơn 130 tỷ đồng, dự kiến phương án hỗ trợ các nạn nhân được công bố trước 6/11.
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp, khuyến cáo của lực lượng chức năng về công tác phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn khi xảy ra hỏa hoạn.
Nhờ kỹ năng thoát hiểm được dạy trong trường học, một bé trai 10 tuổi sống tại chung cư mini xảy ra hỏa hoạn ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã thoát khỏi đám cháy an toàn.
Vụ hoả hoạn tại chung cư mini ở Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 56 người, làm 37 người bị thương và khiến hàng chục người khác rơi vào cảnh không có nơi ở, tài sản bị thiệt hại, vậy ai là người phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân?
Đối với việc hỗ trợ người bị nạn, Bí thư Thành uỷ đã chỉ đạo UBND thành phố, Uỷ ban MTTQ thành phố, các sở, ngành liên quan và quận Thanh Xuân phối hợp hỗ trợ ở mức cao nhất đối với những trường hợp nạn nhân, hỗ trợ tạm cư cho các trường hợp thoát nạn.
Sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư mini Khương Hạ hôm 12/9, người dân từ khắp nơi trên địa bàn Hà Nội đã đổ về nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Hạ để quyên góp, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy.
Những năm gần đây, hàng loạt chung cư mini đua nhau mọc lên, len lỏi trong các ngõ nhỏ, khu dân cư đông đúc tại các thành phố lớn và đa số đều thiếu tính pháp lý, vi phạm trật tự xây dựng, không quy định quản lý vận hành hay phòng cháy chữa cháy…
Chung cư mini cháy làm 56 người tử vong chỉ có sổ đỏ cả tòa nhà, 45 căn hộ không có sổ đỏ riêng, và dù đã được kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhưng khi xảy ra sự cố thì không có hiệu quả
Chung cư mini bị cháy có khoảng 150 người dân sinh sống. Đến 5 giờ ngày 13-9, đã cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.