Châu Tấn: U50 diễn vai thiếu nữ, bị Lý Á Bằng phản bội và hôn nhân tan vỡ vì không có con

Phương Anh |

Ở tuổi 43, Châu Tấn lại có thêm một vai diễn gây tiếng vang. Tuy nhiên, cuộc sống riêng của nàng Hoa đán lại không được viên mãn.

"Chỉ có tôi diễn được, các sao nữ khác thì không"

Trước khi Diên Hi Công Lược trở nên nổi tiếng khắp trong ngoài Trung Quốc thì dự án Như Ý Truyện của Châu Tấn đã được công bố và gây chú ý từ lâu.

Trong những tập đầu tiên của Như Ý Truyện, nhân vật do Châu Tấn thủ vai mới là thiếu nữ 15 tuổi vừa nhập cung. Trong nhiều cảnh phim, Châu Tấn để lộ dấu ấn thời gian trên gương mặt tuổi 43 và bị nhiều khán giả nặng lời chê bai quá già với vai thiếu nữ.

Châu Tấn: U50 diễn vai thiếu nữ, bị Lý Á Bằng phản bội và hôn nhân tan vỡ vì không có con - Ảnh 1.

Thực tế, đây không phải lần đầu Châu Tấn thủ vai nhân vật trẻ hơn tuổi thật. Năm 2014, cô từng vào vai Cửu Nhi trong phim truyền hình Cao Lương Đỏ. Khi đã 40, Châu Tấn vẫn vào vai cô gái 18 tuổi rất "ngọt".

Châu Tấn: U50 diễn vai thiếu nữ, bị Lý Á Bằng phản bội và hôn nhân tan vỡ vì không có con - Ảnh 2.

Châu Tấn trong Cao lương đỏ.

Nhưng chính bởi khi phải đối đầu với Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện lại trở thành đối tượng bị soi mói, đặc biệt là về ngoại hình quá tuổi của nữ chính Châu Tấn.

Mới đây, Châu Tấn trả lời phỏng vấn trên một tạp chí về vấn đề này. Đứng trước bão dư luận, sự điềm tĩnh của Châu Tấn đã chứng tỏ khí chất bất phàm của một trong Tứ đại Hoa đán màn ảnh.

"Tôi có gì phải lo lắng đâu? Những vai của các sao nữ khác tôi có thể không diễn được. Nhưng đã là vai mà tôi diễn được thì chắc chắn các sao nữ khác không thể", Châu Tấn khảng khái khẳng định.

Cô chia sẻ dù 15 và 40 quả đúng là sự cách biệt rất lớn nhưng không có ai quy định rằng nếu qua độ tuổi nhất định thì con người ta sẽ mất đi vẻ đẹp hay giá trị của bản thân. Nên dù bản thân có già đi hay các sao trẻ ngày càng nhiều thì Châu Tấn luôn có được chỗ đứng của riêng mình, vai diễn của riêng mình.

Chính vì vậy, nàng Hoa đán mới tuyên bố cô không có gì phải lo lắng khi đóng vai thiếu nữ trẻ trung.

Châu Tấn: U50 diễn vai thiếu nữ, bị Lý Á Bằng phản bội và hôn nhân tan vỡ vì không có con - Ảnh 3.

Châu Tấn cho rằng, đôi khi không phải do mình già đi hay bị lớp trẻ đe dọa thay thế mà chính lời gièm pha của người ngoài khiến bản thân tự ti.

"Khi bạn bắt đầu tự trách rằng sao mình già nhanh thế hay béo ra thế thì mới là điều đáng sợ. Thực tế già cũng có giá trị của việc già", cô chia sẻ.

Châu Tấn: U50 diễn vai thiếu nữ, bị Lý Á Bằng phản bội và hôn nhân tan vỡ vì không có con - Ảnh 4.

Bất chấp tuổi tác, Châu Tấn tin vào vị trí và giá trị riêng biệt của mình trong làng giải trí.

Sinh năm 1974, Châu Tấn tham gia diễn xuất từ những năm 90 và được phong danh hiệu một trong Tứ đại Hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ.

Châu Tấn đến với điện ảnh vốn không hề dễ dàng. Xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, từ nhỏ, bố mẹ đã hướng cho Châu Tấn trở thành một giáo viên nhưng cô nhất quyết theo đuổi ước mơ trở thành minh tinh khi đăng kí thi vào Học viện Nghệ thuật Chiết Giang.

Thế nhưng, tai họa ập đến khi gia đình cô gặp khó khăn về tài chính và Châu Tấn phải đi hát ở các hộp đêm để tiếp tục đi học và giúp đỡ gia đình.

Ngoài việc đi hát Châu Tấn còn phải đi chụp ảnh lịch gợi cảm để kiếm tiền.Vì ngoại hình nhỏ bé, nhan sắc chẳng có gì vượt trội cùng giọng nói khàn khàn khiến Châu Tấn lúc ấy khó bước chân vào showbiz.

Châu Tấn: U50 diễn vai thiếu nữ, bị Lý Á Bằng phản bội và hôn nhân tan vỡ vì không có con - Ảnh 5.

Châu Tấn được biết đến nhờ các vai diễn trong Đại Minh cung từ, Mùa quýt chín, Khúc nhạc tháng tư, Như sương như mưa lại như gió. Đặc biệt, màn thể hiện Hoàng Dung thông minh, lanh lợi trong Anh hùng xạ điêu 2003 đã đưa tên tuổi Châu Tấn lên đỉnh cao.

Cho đến nay, chưa có nữ diễn viên nào có thể vượt qua được Hoàng Dung của Châu Tấn dù ban đầu cô được đánh giá là không hợp vai vì chất giọng khàn và gương mặt hợp với các vai hiền thục, có số phận bi thương.

Với phim điện ảnh Dạ yến (2006), Họa bì (2008), Long môn phi giáp (2011), Châu Tấn đã khẳng định được tài năng diễn xuất ở cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh.

Tình duyên trắc trở

Thành công trong sự nghiệp nhưng Châu Tấn lại không có được cho mình một gia đình hạnh phúc như nhiều người đẹp Hoa ngữ khác.

20 năm trong làng giải trí, nàng Hoa đán từng trải qua nhiều mối tình, ồn ào cũng có, chóng vánh cũng chẳng thiếu nhưng tựu chung đều là những cuộc tình dang dở.

Trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến năm 2001, Châu Tấn hẹn hò với các nam diễn viên như Đậu Bằng, Giả Hoành Thanh, Phác Thụ và Tống Ninh nhưng đều không có kết quả tốt đẹp vì danh tiếng của cô ngày càng rực rỡ lấn át bạn trai.

Đến năm 2003, Châu Tấn lại phải lòng Lý Á Bằng, bạn diễn của cô trong Anh hùng xạ điêu. Trong số các mối tình của Châu Tấn, đây là mối tình tốn nhiều giấy mực của báo giới nhất.

Cả hai quen nhau sau khi đóng chung trong bộ phim Anh hùng xạ điêu và công khai gắn bó, quấn quýt bên nhau.

Châu Tấn: U50 diễn vai thiếu nữ, bị Lý Á Bằng phản bội và hôn nhân tan vỡ vì không có con - Ảnh 6.

Châu Tấn từng công khai tuyên bố Lý Á Bằng chính là người bạn trai trong mơ của cô. Thậm chí, cả hai người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một hôn lễ ngọt ngào cùng một cuộc sống bên nhau về sau, Lý Á Bắng cũng thừa nhận anh và Châu Tấn đã chuẩn bị đăng ký kết hôn.

Những tưởng Châu Tấn đã tìm được nửa kia đích thực, nào ngờ Lý Á Bằng lại phản bội cô để đến với Vương Phi.

Chia tay với Lý Á Bằng, Châu Tấn lại tiếp tục lao vào hàng loạt các mối quan hệ với bạn diễn Huỳnh Giác, Tạ Đình Phong, ông chủ giàu có của tập đoàn Hoa Nghị Vương Trung Lỗi, thiếu gia giàu có Vương Thước, Lý Đại Tề,… Nhưng kết cục đều chấm dứt trong nuối tiếc.

Năm 2014, Châu Tấn lên xe hoa với Cao Thánh Viễn nhưng cuộc hôn nhân không mấy mặn nồng.

Châu Tấn: U50 diễn vai thiếu nữ, bị Lý Á Bằng phản bội và hôn nhân tan vỡ vì không có con - Ảnh 7.

Kết hôn đến nay đã 4 năm, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn không những hiếm khi thể hiện sự thân mật, tình tứ vợ chồng mà còn liên tục bị vướng nghi vấn hôn nhân rạn nứt, sắp ly hôn.

Nguyên nhân được nhiều người suy đoán là vì Châu Tấn quá bận rộn, tập trung cho sự nghiệp khiến vợ chồng ít gặp nhau, không thể sinh con; còn Cao Thánh Viễn ngoại tình với phụ nữ khác.

Thậm chí có lần Cao Thánh Viễn được hỏi gần đây có thường xuyên nói chuyện với vợ, hay Châu Tấn có sang Đài Loan thăm anh không, Cao Thánh Viễn trả lời rất thản nhiên rằng: "Tôi cũng không chắc nữa".

Thêm vào đó, một người bạn chung của cặp đôi cũng đã tiết lộ với báo giới rằng, cả hai từ lâu đã ly thân, và mỗi người có cuộc sống riêng biệt, lại không có con nên càng không có sự ràng buộc. Cao Thánh Viễn cũng từng lộ ảnh đi hộp đêm với một hotgirl đình đám trên mạng xã hội.

Châu Tấn: U50 diễn vai thiếu nữ, bị Lý Á Bằng phản bội và hôn nhân tan vỡ vì không có con - Ảnh 8.

Về đồn đoán ly hôn, Cao Thánh Viễn đã lên tiếng bác bỏ. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng "có cũng như không" của Châu Tấn không rõ sẽ kéo dài được thêm bao lâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại