Cháu bé 4 tuổi chết oan trong biển lửa cùng tên hàng xóm điên rồ

Vy Vy |

Đòi quan hệ với chị L.Y.X không được khiến Súa bực tức vào phòng ngủ chị X. rồi châm lửa đốt khiến Súa và con chị X. đang trong phòng tử vong.

Ngày 29/1 (mùng 5 Tết), Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ hoả hoạn làm Lầu Bá Súa (SN 2003, trú làng Jang Blo, xã Ia Khai, huyện Ia Grai) và cháu X.Q.T (SN 2016, hàng xóm của Súa) tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 28-1 (mùng 4 Tết), Súa đòi quan hệ nhưng chị L.Y.X (SN 1998, cùng làng Jang Blo, hàng xóm của Súa) không đồng ý mà bỏ chạy sang nhà chị Xồng Y Ài (SN 1984) gần đó. 

Cháu bé 4 tuổi chết oan trong biển lửa cùng tên hàng xóm điên rồ - Ảnh 1.

Đòi quan hệ không được, Súa khoá cửa phòng có cháu nhỏ rồi châm lửa đốt khiến cả 2 tử vong - Ảnh minh hoạ

Thấy vậy, Súa tìm gọi chị L.Y.X ra ngoài để "chết chung" nhưng chị X. không ra. Bực tức, Súa vào phòng ngủ của X. khoá cửa lại cố thủ bên trong. Trong phòng lúc này còn có cháu X.Q.T (con chị X.). 

Thấy vậy, chị Ài gọi điện báo cho lực lượng bảo vệ Công ty 715 đóng chân trên địa bàn. Khi lực lượng bảo vệ và người dân tiếp cận, vận động Súa ra ngoài nói chuyện được khoảng 3 phút thì từ trong phòng ngủ ngọn lửa bùng phát dữ dội. Mọi người phá cửa vào nhưng đám cháy quá mạnh không thể cứu người. Khoảng 5 phút sau, đám cháy được dập tắt thì mọi người phát hiện Súa và cháu X.Q.T. đã tử vong. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại