Châu Âu nên rút ra bài học từ liên minh Mỹ-Anh-Australia

Thanh Bình |

Tờ Le Monde của Pháp nhận định, thỏa thuận mới giữa Mỹ, Anh và Australia không chỉ gây tổn hại cho Paris mà còn làm suy yếu vị thế của toàn châu Âu trên trường quốc tế.

Theo đó, Liên minh châu Âu (EU) cần rút ra ba bài học từ tình hình hiện nay: Washington luôn tuân thủ nguyên tắc "Nước Mỹ trên hết"; London đã thực hiện một bước quan trọng để cải thiện vị thế sau Brexit; EU cần quyết định tham gia vào quá trình tái tổ chức với tư cách nào đó của trật tự thế giới, khi đang diễn ra trong khuôn khổ cuộc cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc.

Le Monde cho biết, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian có quyền phản đối việc Australia từ chối hợp đồng cung cấp tàu ngầm của Pháp.

Trong khi, Washington và Canberra đã bí mật chuẩn bị cho một thỏa thuận giữa Mỹ, Anh và Australia để chế tạo tàu ngầm hạt nhân giúp kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Theo Ngoại trưởng Pháp, thông tin về một liên minh an ninh 3 bên mới với tên gọi là AUKUS được đưa ra như một "cú đâm sau lưng" đối với nước này.

Châu Âu nên rút ra bài học từ liên minh Mỹ-Anh-Australia - Ảnh 1.

Châu Âu nên rút ra bài học từ liên minh Mỹ-Anh-Australia. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo ông Le Drian, thỏa thuận giữa Mỹ, Anh và Australia về hợp tác quốc phòng sẽ có tác động đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Pháp, cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Pháp và Mỹ sau khi ký kết hiệp định AUKUS sẽ tự cảm nhận được khi thảo luận về chiến lược tương lai của NATO tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Madrid.

"Một đòn nặng như vậy đã trở nên đặc biệt sinh động, cho thấy những nguy hiểm mà các quốc gia tham gia sẽ phải đối mặt. Liên minh mới không chỉ không tốt cho một quốc gia hiện là đồng minh, mà nó còn giúp rút ra ba bài học từ tình hình hiện tại", tờ báo Pháp viết.

Thứ nhất, theo Le Monde, liên quan đến các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đối với những người vẫn còn nghi ngờ chính quyền ông Biden đã cho thấy rằng lập trường của họ không khác so với vị trí của tổng thống tiền nhiệm.

Khi đề cập đến các lợi ích chiến lược, kinh tế, tài chính, hoặc các lợi ích khác, Mỹ luôn ưu tiên hàng đầu cho Nhà Trắng và nguyên tắc "Nước Mỹ trên hết" vẫn là kim chỉ nam trong chính sách đối ngoại của nước này.

Việc thành lập AUKUS nhằm "kìm hãm" Trung Quốc chứ không phải chống lại Pháp, nhưng đồng thời nó cũng phải gánh chịu những thiệt hại về ngoại giao và kinh tế đối với Washington.

Thứ hai, liên quan đến London, liên minh mới là một bước quan trọng trong ngoại giao hậu Brexit. Nó đặt Vương quốc Anh như một người chơi trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, điều mà nước này không thể đạt được một mình.

Nhưng quan trọng nhất, thỏa thuận một lần nữa đưa chính sách đối ngoại của Washington và London xích lại gần nhau hơn sau những mẫu thuẫn do việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan mà không tham khảo ý kiến ​​của đồng minh.

Cuối cùng, bài học thứ ba vừa quan trọng nhất vừa khó nhất, vì châu Âu phải học nó. Trước tình hình hiện nay, không chỉ Pháp bị thiệt hại mà vị thế và vai trò của châu Âu trên trường thế giới cũng bị lung lay.

Trong cuộc đụng độ giữa Trung Quốc và Mỹ, thế giới đang tổ chức lại và EU cũng có thể hoạt động như một lực lượng tự lập hoặc là các quốc gia riêng biệt, hy sinh ít nhất một số ảnh hưởng trong chính trị thế giới và bảo vệ lợi ích của mình.

Tờ báo của Pháp chỉ ra rằng, "thật trớ trêu khi thông điệp về việc thành lập liên minh AUKUS lại xuất hiện ngay trước buổi thuyết trình tại Brussels về chiến lược của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các kế hoạch của EU có vẻ không rõ ràng, thiếu tính nhất quán và là xương sống trong cuộc chiến hạn chế sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, và giờ đây Pháp đang phải trả giá đắt cho sự yếu kém này".

Trước đó, Anh, Mỹ, Australia tuyên bố thỏa thuận quân sự mới với tên gọi liên minh AUKUS. Theo thỏa thuận, Mỹ, Anh và Australia sẽ chia sẻ chung nhiều công nghệ.

Nổi bật là hợp tác chia sẻ công nghệ để phát triển hải quân, khi Washington và London sẽ sớm giúp Canberra phát triển hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (nhưng không có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại