Châu Á lo lắng khi Trung Quốc xác nhận người thứ 6 chết vì virus lạ

PHƯƠNG ANH |

Các quốc gia tăng cường kiểm tra sức khỏe tại sân bay trong bối cảnh lo ngại một loại virus mới bùng phát gây viêm phổi ở Trung Quốc.

Các nước châu Á tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của một loại virus mới khi số người chết ở Trung Quốc tăng lên sáu và số ca mắc bệnh đã tăng lên gần 300.

Cơ quan chức năng Trung Quốc hôm 21/1 cho biết người thứ 6 đã chết vì virus.

Từ Australia đến Thái Lan và Nepal, các quốc gia tăng cường kiểm tra sốt cho hành khách tại các sân bay để phát hiện coronavirus giống như Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Nỗi lo về một ổ dịch lớn hơn gia tăng sau khi chuyên gia nổi tiếng từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận virus có thể truyền qua lại giữa người với người.

Trung Quốc cho biết họ sẽ tham dự một cuộc họp đặc biệt của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào thứ Tư (22/1) để xác định xem có nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng toàn cầu hiếm gặp đối với căn bệnh này hay không, khi bệnh đã được phát hiện ở Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đến cuối ngày thứ Hai (21/1), đã có 291 trường hợp được xác nhận mắc bệnh và hơn 900 người vẫn đang được theo dõi y tế, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết.

Các quốc gia khác cũng đang cảnh giác, đẩy mạnh sàng lọc khách du lịch đến. Sân bay quốc tế ở New York, Los Angeles và San Francisco đã bắt đầu sàng lọc từ cuối ngày thứ Sáu tuần trước, cùng với các thành phố ở châu Á thực hiện các biện pháp giám sát sau khi dịch được báo cáo vào ngày 31/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại