"Chảo lửa" so găng của Trump-Biden tiết lộ lý do khiến Trung Quốc được dịp thở phào

Thúy |

Cuộc tranh luận có lẽ là sự "thở phào" cho Bắc Kinh khi cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đều không đặt Trung Quốc là trọng tâm cuộc tranh luận.

Thay vào đó, cuộc so găng cuối cùng đã trở thành "chảo lửa hỗn loạn" với nhiều cuộc tấn công cá nhân.

Trung Quốc không phải nội dung chính của cuộc tranh luận

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho rằng, không có người chiến thắng rõ ràng nào sau buổi tranh luận kéo dài 90 phút, một số chuyên gia Trung Quốc nói đó là một tổn thất đối với các giá trị dân chủ mà Mỹ luôn ủng hộ và bao quát rộng hơn, đó là một chiến thắng cho các đối thủ của Mỹ, ví dụ như Trung Quốc.

Nhà khoa học chính trị tại Đại học Nam Kinh Gu Su bày tỏ sự thất vọng khi thấy hai ứng viên thay phiên phê phán và cáo buộc nhau, tỏ ra ít tôn trọng các quy tắc hay nghi thức tranh luận.

"Chúng tôi thực sự không thấy nhiều tranh luận về Trung Quốc như mong đợi, mặc dù cả hai ứng viên đều chọn Trung Quốc là vấn đề chính sách đối ngoại hàng đầu trong các chiến dịch của họ," ông Gu nói. Ông bổ sung rằng cả hai ứng viên đều phê bình cách xử lý đại dịch Covid-19 của Trung Quốc trong thời điểm đầu dịch, độ tin cậy của số liệu thống kê Covid-19 và những rạn nứt trong thương mại với Bắc Kinh.

"Nhìn chung, buổi tranh luận rất hỗn loạn và là cuộc tranh luận tổng thống tồi tệ nhất trong nhiều năm nay. Không có ai là người thắng trong tranh luận và nó không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người trên thế giới đối với Mỹ - một trong những nền dân chủ phát triển nhất," ông Gu nói.

Bắc Kinh phản đối những lời chỉ trích từ Trump và Biden, nói rằng Trung Quốc không nên được sử dụng như một thứ "bóng đá chính trị".

Chúng tôi kiên quyết phản đối việc người Mỹ sử dụng Trung Quốc trong các chiến dịch tranh cử của mình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân

Theo chuyên gia Mỹ tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và khu vực của Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh Huang Jing, trong khi ứng cử viên Biden duy trì hình ảnh của mình là một người vững vàng, ông Trump cố chiếm ưu thế bằng những hành động bộc phát, khiêu khích, phủ đầu mọi lời chỉ trích.

"Cả hai ứng cử viên đều muốn sử dụng Trung Quốc để tấn công đối thủ, điều này khiến họ không thể tập trung vào bất cứ vấn đề cụ thể nào liên quan đến Trung Quốc," ông nói.

Cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc chuyên về các vấn đề với Mỹ An Gang nói, cuộc tranh luận không có khả năng ảnh hướng lớn tới kết quả bầu cử. Và hầu hết kết quả các cuộc khảo sát sau cuộc tranh luận đều đang có lợi cho ông Biden .

"Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc và các vấn đề chính sách đối ngoại khác bị đặt sau trong cuộc tranh luận vốn tập trung vào Covid-19, kinh tế và di cư cũng như các vấn đề khác trong nước Mỹ."

Ông An bổ sung: "Điều này phản ánh trung thực thực tế của các cuộc bầu cử Mỹ, trong đó các vấn đề về ngoại giao hiếm khi chiếm nhiều sự quan tâm của cử tri Mỹ, mặc dù người dân Trung Quốc xác định rằng các chủ đề liên quan đến nước này sẽ nổi bật trong cuộc bầu cử năm 2020."

Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra lời bình luận chính thức nào và truyền thông trong nước cũng không làm rầm rộ sự kiện tranh luận này của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng hai nước leo thang về các vấn đề thương mại, công nghệ, biển Đông, Đài Loam, Hồng Kông và Tân Cương.

"Chảo lửa hỗn loạn" của Trump và Biden

Chảo lửa so găng của Trump-Biden tiết lộ lý do khiến Trung Quốc được dịp thở phào - Ảnh 4.

Hai ứng cử viên tổng thống trong buổi tranh luận. Ảnh: Getty

Nhiều người Trung Quốc cho biết trên mạng xã hội rằng các ứng viên có vẻ đang "tham gia vào cuộc đối khẩu trực tiếp" hơn là một cuộc tranh luận đúng đắn. Có người mô tả cuộc tranh luận đơn giản là những tiếng "ồn ào".

Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu Hồ Tích Tiến chia sẻ trên Twitter, Biden và Trump "không thể hiện đúng vai trò đại diện cho người Mỹ tham gia tranh luận."

Chuyên gia Huang cho rằng: "Sự hỗn loạn như vậy phản ánh sự chia rẽ, lo lắng của xã hội Mỹ và phơi bày những vấn đề sâu xa với hệ thống dân chủ Mỹ dưới thời Trump."

"Đó là một thất bại về phía Mỹ. Do đó, đó là chiến thắng đối với những đối thủ của Mỹ chẳng hạn như Trung Quốc và Nga," ông bổ sung.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại