Chán không muốn luộc rau củ, tôi băm nhỏ và chiên lên như thế này, ai ngờ chồng con ăn hết veo trong nốt nhạc

LT |

Với cách làm này chị em có thể thực hiện chế độ giảm cân, ăn kiêng với rau củ mà chẳng lo chán ngán, bên cạnh đó còn kích thích các con ăn rau nhiều hơn.

Nấu ăn luôn cần có sự sáng tạo để tránh gây cảm giác chán ngán, nhìn đã không muốn ăn.

Thử tưởng tượng, nếu như một tuần, chị em chỉ nấu quanh đi quẩn lại mấy món rau hết xào rồi lại luộc, chán luộc thì quay ra xào, thì cả nhà sẽ nhanh chóng bị ngán mà không còn háo hức ngồi vào mâm cơm nữa.

Bên cạnh đó, việc "dụ dỗ" để các con ăn rau nhiều khi cũng khiến các mẹ đau đầu. Thế nhưng, không vì thế mà không có cách!

Thỉnh thoảng, chị em hãy đổi món, đổi cách nấu, đổi công thức và hương vị, thì bữa cơm nào cũng sẽ là "trải nghiệm thú vị" cho cả gia đình.

Đây sẽ là một trong những gợi ý không tồi để chị em nội trợ có thể tham khảo trong việc chế biến rau củ cho cả nhà.

Nguyên liệu cần có để làm món rau củ viên chiên:

- 1 quả bí ngô

- 1 củ khoai lang đã gọt vỏ

- 1 bông cải xanh

- 1 củ cà rốt đã gọt vỏ

- Bột chiên xù, phô mai, 10g hạt tiêu, 10 g muối, 10 g bột hành, 10 g bột tỏi, 10 ml dầu ô liu, 1 quả trứng

- 1 chiếc khăn sạch

Các bước thực hiện:

Chán không muốn luộc rau củ, tôi băm nhỏ và chiên lên như thế này, ai ngờ chồng con ăn hết veo trong nốt nhạc - Ảnh 1.

Bước 1: Bạn gọt vỏ, rửa sạch và cắt nhỏ quả bí ngô, củ khoai lang, củ cà rốt và bông cải xanh như hình nhé.

Chán không muốn luộc rau củ, tôi băm nhỏ và chiên lên như thế này, ai ngờ chồng con ăn hết veo trong nốt nhạc - Ảnh 2.

Bước 2: Cho tất cả hỗn hợp vào bát to rồi cho muối vào trộn đều. Sau đó bạn để ngâm khoảng 20 phút để rau củ ngấm vị muối nhé.

Chán không muốn luộc rau củ, tôi băm nhỏ và chiên lên như thế này, ai ngờ chồng con ăn hết veo trong nốt nhạc - Ảnh 3.

Bước 3: Đổ hỗn hợp vào một chiếc khăn sạch và vắt kiệt nước.

Chán không muốn luộc rau củ, tôi băm nhỏ và chiên lên như thế này, ai ngờ chồng con ăn hết veo trong nốt nhạc - Ảnh 4.

Bước 4: Cho các loại gia vị đã chuẩn bị, gồm bột chiên xù, phô mai, hạt tiêu, muối, bột hành, bột tỏi, dầu ô liu, 1 quả trứng, vào bát vào rồi trộn đều.

Chán không muốn luộc rau củ, tôi băm nhỏ và chiên lên như thế này, ai ngờ chồng con ăn hết veo trong nốt nhạc - Ảnh 5.

Bước 5: Cuối cùng, bạn chỉ cần nặn chúng thành những viên nhỏ và nướng với nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 30 phút.

Nếu nhà không có lò nướng thì có thể đem đi chiên, nhưng đừng cho quá nhiều dầu ăn và cũng đừng bật lửa quá to để tránh bị cháy nhé.

Chán không muốn luộc rau củ, tôi băm nhỏ và chiên lên như thế này, ai ngờ chồng con ăn hết veo trong nốt nhạc - Ảnh 6.

Vậy là bạn đã có món rau củ chiên ngon ngất ngây rồi đấy!

(Nguồn: Tasty)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại