Cha dượng cưỡng hiếp con gái đến mang thai thoát tội vì... không nhớ gì hết

Han |

Mặc dù đã khiến con gái riêng của vợ 14 tuổi mang thai nhưng gã cha dượng được tòa án tuyên bố vô tội chỉ với lý do “không nhớ gì hết”.

Theo The Sun, gần đây, cư dân mạng Tây Ban Nha đang vô cùng phẫn nộ sau khi Tòa án thành phố Pamplona tuyên trắng án cho một gã đàn ông cưỡng hiếp con riêng của vợ đến mang thai. Đáng nói hơn, nạn nhân đã phải làm mẹ khi mới chỉ ở tuổi 14.

Tại phiên tòa, gã cha dượng liên tục phủ nhận hành vi của mình với lý do “quá say đến nỗi không nhớ đã xảy ra chuyện gì”.

Báo Telegraph đưa tin, cô bé 14 tuổi đã sinh con tại một bệnh viện của thành phố vào tháng 12/2018. Các dịch vụ xã hội của thành phố Pamplona đã yêu cầu tiến hành xét nghiệm ADN để xác định cha ruột của đứa trẻ. Khi nhận kết quả, người mẹ của bé gái 14 tuổi vô cùng hoảng loạn vì cha ruột của đứa trẻ lại chính là chồng mình.

Ngay lập tức, cô đã trình báo sự việc lên Cảnh sát thành phố Pamplona.

Ban đầu, bé gái 14 tuổi nói rằng mình bị cưỡng hiếp trên phố. Song, ở lần lấy lời khai thứ 2, cô bé đã thừa nhận việc bị cha dượng cưỡng hiếp trên ghế sofa.

Tại phiên tòa xét xử, bồi thẩm đoàn cho rằng họ không có đủ chứng cứ để kết tội người cha dượng nên đã tuyên bố xóa tội danh Cưỡng hiếp trẻ chưa đủ 16 tuổi.

Tuyên bố ngay sau đó đã vấp phải sự phẫn nộ và tức giận của người dân thành phố Pamplona. Họ cho rằng “phán quyết dường như đã đưa xã hội Tây Ban Nha quay trở về những năm 1950, thời điểm mà người đàn ông luôn vô tội trong môi trường gia đình . Họ đã bỏ qua việc phải bảo vệ trẻ chưa vị thành viên trong khi độ tuổi quan hệ tình dục hợp pháp của Tây Ban Nha là 16 tuổi”.

Trước đó, năm 2018, một băng đảng có tên là “bầy sói” bị kết án sau khi cưỡng hiếp một cô gái 18 tuổi. Song, nhóm đối tượng đã kháng cáo và được tuyên bố vô tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại