Cấy que tránh thai mà vẫn mang thai, bệnh nhân không tin vào mắt khi xem ảnh chụp X-quang

Trần Hải Hà |

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho những phụ nữ muốn tránh thai nên tìm đến những bệnh viện hoặc cơ sở y tế uy tín để đảm bảo sức khoẻ.

Một bác sĩ phụ khoa "giả" ở Venezuela đã bị bắt sau khi vướng phải cáo buộc cấy que kẹo mút dưới vùng da ở cánh tay bệnh nhân để giúp phòng tránh thai. Ít nhất 25 phụ nữ ở quốc gia này trở thành nạn nhân dưới tay nghề "tuyệt vời" của "vị bác sĩ lang băm" này.

Bác sĩ phụ khoa Jose Daniel Lopez, 38 tuổi, bị cáo buộc làm giả bằng cấp y khoa của mình để có đủ điều kiện làm việc tại các trung tâm y tế ở 2 tỉnh La Victoria và Maracay đều thuộc bang Aragua của Venezuela.

Cấy que tránh thai mà vẫn mang thai, bệnh nhân không tin vào mắt khi xem ảnh chụp X-quang - Ảnh 1.

"Lang băm" cấy que kẹo mút dưới vùng da ở cánh tay bệnh nhân để phòng tránh thai.

Một số nạn nhân bị "lang băm" Jose lừa đặt que tránh thai bằng cách đưa dị vật vào bên trong cơ thể đã tố cáo Jose với cảnh sát. Vị bác sĩ giả danh này đã bị bắt khi lẩn trốn lực lượng chức năng ở thành phố El Castano thuộc giáo xứ Zuata, bang Aragua.

Cấy que tránh thai mà vẫn mang thai, bệnh nhân không tin vào mắt khi xem ảnh chụp X-quang - Ảnh 2.

Chân dung bác sĩ phụ khoa Jose Daniel Lopez, 38 tuổi

Tổng Công tố Venezuela, ông Tarek William Saab sau đó đã chính thức thông báo đã bắt giữ "thầy lang" Jose Daniel Lopez, 38 tuổi vào đêm thứ Tư, ngày 27/4 vừa qua.

Jose Daniel Lopez đối mặt với hàng loạt cáo buộc về tội danh bao gồm tội hành nghề y bất hợp pháp, lạm dụng quyền hạn và sử dụng bằng cấp giả mạo.

Cấy que tránh thai mà vẫn mang thai, bệnh nhân không tin vào mắt khi xem ảnh chụp X-quang - Ảnh 3.

Các que kẹo mút được cho là đã được đặt dưới da của bệnh nhân để ngừa thai.

Vụ việc lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng khi một bác sĩ có tiếng tên là Rafael Chirinos viết trên mạng xã hội (bằng tiếng Tây Ban Nha): "Tôi thấy nhiều trạng thái trên WhatsApp của một bác sĩ được cho là một chuyên gia sản phụ khoa, người đã thực hiện biện pháp tránh thai bằng que cấy."

Cấy que tránh thai mà vẫn mang thai, bệnh nhân không tin vào mắt khi xem ảnh chụp X-quang - Ảnh 4.

Những nữ bệnh nhân bị đặt dị vật dưới da để tránh thai

Tuy nhiên, đây là 1 hành vi lừa đảo khi "lang băm" Jose cấy những cây kẹo mút dưới da phụ nữ để tránh thai. Bác sĩ Rafael Chirinos cho biết thêm, nhiều nạn nhân đã mang thai nhưng không hiểu tại sao vì họ đã tránh thai bằng que cấy.

Ông cũng khuyến khích bất kỳ phụ nữ nào từng phẫu thuật ở trung tâm y tế La Pastillita hoặc Clinica La Trinidad nên đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người phụ nữ muốn tránh thai nên tìm đến những bệnh viện hoặc cơ sở y tế uy tín, chất lượng để đảm bảo sức khoẻ cũng như đạt được mục tiêu ban đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại