Cây 'háu đói' ăn luôn cả băng ghế trong trường đại học

SONG HY |

Khác với đồng loại thích hấp thụ nước, ánh sáng mặt trời, một cây ở Ireland lại háo hức ăn một băng ghế dài làm bằng gang.

"Cây háu đói' được trồng ở Dublin vào thế kỷ 19. Nó cao 21 m, rộng 3,5 m và được Hội đồng Cây Ireland liệt vào danh sách cây di sản Ireland vào năm 2017.

Nhiều năm trôi qua, nó vẫn tiếp tục lớn lên và nuốt chửng những phần kiến trúc cản đường nó. Phần vỏ cây xù xì giờ đây tràn ra phía sau băng ghế trông như thân cây đang hút chiếc ghế vào bên trong.

Cây háu đói ăn luôn cả băng ghế trong trường đại học - Ảnh 1.

Cây "ăn" băng ghế dài. (Ảnh: William Murphy)

"Nó là viên ngọc ẩn. Tôi yêu nó và không thể chịu nổi việc để mất nó", Ciaran Cuffe, nghị sỹ tới từ đảng Xanh, người đề xuất chương trình bảo vệ cây này năm 2017 cho hay.

"Cây háu đói' nằm trong khuôn viên của King's Inns, trường luật lâu đời nhất Ireland thành lập năm 1541. Khuôn viên trường được mở cửa để công chúng vào tham quan bên trong. Đây cũng là nơi được chọn làm bối cảnh cho nhiều dự án phim.

Cây háu đói ăn luôn cả băng ghế trong trường đại học - Ảnh 2.

(Ảnh: William Murphy)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại