Khám phá giới hạn của bản thân? Chỉ cần chọn hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy

Cẩm Mai |

Nhìn vào bức tranh, bạn thấy hình gì trước tiên?

Ai cũng có giới hạn bản thân hoặc lối sống bị chi phối khía cạnh nào đó, như: tư tưởng, tình cảm, ham muốn v.v…

Bạn hãy nói, bạn thấy hình gì trước tiên, rồi xem luận giả để biết giới hạn bản thân của bạn và cái gì đang chi phối bạn.

LUẬN GIẢI

1/ Con gấu

Bạn bị trái tim chi phối

Khám phá giới hạn của bản thân? Chỉ cần chọn hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy - Ảnh 1.

Nếu bạn thấy con gấu trước tiên thì trong lòng bạn đang có cuộc đấu tranh giằng xé. Trận chiến này đã từng diễn ra khi bạn còn rất nhỏ.

Con gấu tượng trưng cho tất cả sức lực vô thức chưa bao giờ bộc lộ. Giới hạn bản thân giống như con gấu kìm hãm vận mệnh và tương lai của bạn. Bạn khó kìm chế được ham muốn tiêu cực. Bạn càng kìm chế thì nó càng mãnh liệt và đáng sợ hơn.

Bạn nên học cách xoa dịu bản thân, giữ cho mình bình tĩnh bằng cách tập thiền định, suy nghĩ chín chắn và sống tình cảm. Khi bạn đã làm chủ cảm xúc của mình thì bạn có khả năng làm những điều tuyệt vời.

2/ Núi non

Bạn bị tư tưởng chi phối


Khám phá giới hạn của bản thân? Chỉ cần chọn hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy - Ảnh 2.

Nếu bạn thấy núi non trước tiên thì bạn phải cảnh giác vì bạn dễ gặp trở ngại mọi lúc mọi nơi. Ngọn núi tượng trưng cho trở ngại và cần kiên trì nỗ lực mới leo được lên đỉnh. Nhưng chỉ có một người mới đứng được trên đỉnh.

Sâu thẳm trong tim bạn nghĩ rằng chỉ có bạn hiểu chính mình. Như vậy có đúng không? Có lẽ bạn đã không mở lòng với người khác và chính mình.

Bạn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, sau đó là cuộc sống xã hội và cá nhân của bạn, lâu dần thành ra tâm hồn cằn cỗi, khiến bạn cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Bạn cần sống cân bằng. Tình cảm là thứ bạn cần lúc này. Bạn hãy chăm sóc cho tình cảm để mọi người thấy rằng bạn là người tuyệt vời không phải bởi thành tích gì cả.

3/ Cây cối

Bạn bị tâm hồn lấn át

Khám phá giới hạn của bản thân? Chỉ cần chọn hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy - Ảnh 3.

Nếu bạn thấy cây cối trước tiên thì bạn thích sống quảng giao xã hội. Cây rừng luôn giao tiếp với nhau bằng nhiều cách hơn chúng ta tưởng. Rễ cây quấn quýt và nhận tín hiệu của nhau, thông báo cho nhau về mưa gió và cảnh báo nguy hiểm.

Bạn nên sống như cây, quan hệ với mọi người và tương tác với vạn vật nhiều hơn. Giống như cây rừng, tất cả chúng ta đều kết nối với Mẹ thiên nhiên

Bạn đã từng bị tổn thương trong quá khứ nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại. Hãy kết bạn nhiều, đi ra ngoài nói chuyện, cười, khóc và sống thật nhiều hơn. Bạn hãy thể hiện cảm xúc dạt dào lâu nay bạn che giấu. Bạn càng trải nghiệm nhiều, bạn sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.

4/ Mặt trăng

Người mơ mộng

Khám phá giới hạn của bản thân? Chỉ cần chọn hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy - Ảnh 4.

Nếu bạn thấy trăng sao trước tiên thì bạn không thuộc về thế giới này. Bạn sống mơ mộng, xa rời thực tế. Trong giấc mơ, bạn thấy các nàng tiên và thiên thần che chở bạn. Có giấc mơ tạo ra định mệnh của bạn cho dù bạn có biết hay không. Hãy thử nói ra những giấc mơ của bạn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu thêm về chính mình và sức mạnh thần tiên.

Bạn hãy làm cho cuộc sống mình được như mơ ước. Mặt khác, hãy sống với thế giới thực tại, lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

(*) Thông tin mang tính tham khảo

Nguồn bài và ảnh: The Minds Journal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại