Cầu thủ bị dọa giết vì nhận thẻ đỏ ở World Cup 2018

Bảo Hân |

Carlos Sanchez đang phải chịu áp lực rất lớn vì tấm thẻ đỏ khiến đội tuyển Colombia thất bại ở ngày ra quân World Cup 2018 trước Nhật Bản.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng tấm thẻ đỏ của Carlos Sanchez ngay phút thứ 4 khiến cho đội tuyển Colombia nhận thất bại cay đắng trước đội tuyển Nhật Bản. Ngoài án phạt cấm thi đấu 2 trận, Carlos Sanchez còn gặp nhiều thách thức vì những lời đe dọa từ khán giả quá khích.

Cụ thể, một tài khoản trên mạng xã hội đã đăng bức ảnh của Carlos Sanchez kèm theo hình ảnh của cựu cầu thủ Escobar với chú thích. "Tôi đã nghĩ đến một giấc mơ". Trong khi một người khác viết: "Nếu Andres Escobar bị giết vì đá phản lưới nhà thì Carlos Sanchez cũng nên nhận kết cục tương tự".

Những lời đe dọa này khiến người hâm mộ nhớ về bi kịch năm 1994. Hậu vệ Andres Escobar đã có pha phản lưới nhà khiến đội tuyển Colombia dừng bước ở World Cup 1994. Ngay sau đó, Andres Escobar bị bắn chết ở quê nhà, bi kịch này đến tận bây giờ vẫn ám ảnh bóng đá thế giới.

Theo nguồn tin từ kênh Blu Radio ở Colombia, cảnh sát nước này ngay lập tức mở cuộc điều tra để làm rõ những lời đe dọa nhằm vào Carlos Sanchez, tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra. Hiện tại tinh thần của tiền vệ sinh năm 1986 đang rất nặng nề và hy vọng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng giải quyết được tình hình.

Về phía đội tuyển Colombia, dù nhận thất bại ngay ngày ra quân, nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn rộng mở. Theo lịch thi đấu, Falcao và đồng đội sẽ bước vào trận đấu thứ 2 để chạm trán đội tuyển Ba Lan ngày 25/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại