Câu đố Tiếng Việt: 'Nhãn gì dùng để đi dưới nước?' - Ai am hiểu lắm mới trả lời đúng!

Ứng Hà Chi |

Đố bạn, đáp án câu đố siêu thú vị này là gì?

Trong kho tàng câu đố có nhiều dạng đố khác nhau như: Đố kiến thức, đố chữ, đố vui, đố mẹo,… Trong đó không thể không nhắc đến những câu đố chữ siêu vui nhộn. Từ hiện tượng đồng âm khác nghĩa, gần âm, chúng ta có thể sáng tạo nên hàng ngàn câu đố hấp dẫn. Chơi giải đố vừa là cách thư giãn tinh thần, vừa giúp chúng ta mở rộng vốn hiểu biết.

Trong chương trình Nhanh như chớp, MC từng đưa ra một câu đố chữ "hack não" như sau:

"Nhãn gì dùng để đi dưới nước?".

Câu đố Tiếng Việt: Nhãn gì dùng để đi dưới nước? - Ai am hiểu lắm mới trả lời đúng! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi nghe câu hỏi, người chơi nhanh chóng liệt kê hàng loạt phương tiện di chuyển ở dưới nước: Ghe, thuyền, xuồng, bè,… Và cuối cùng, người chơi cũng có câu trả lời là: NHÃN XUỒNG. Đây cũng là đáp án được MC Trường Giang công nhận.

Có lẽ nhiều người ở miền Bắc chưa từng nghe đến nhãn xuồng bao giờ. Bởi loại nhãn này có nguồn gốc từ Bà Rịa – Vũng Tàu và hiện nay được trồng nhiều ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ như: Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang,…

Cây nhãn xuồng cao từ 5-10m, cành lá xum xuê, xanh tươi quanh năm. Cây chỉ cho trái một mùa thuận vào tháng 7,7 hàng năm. Nhãn xuồng là giống cây dễ trồng lại cho năng suất và giá trị kinh tế cao. Nhãn xuồng cũng được rất nhiều người ưa thích chọn mua.

Nhưng có bao giờ bạn thắc mắc loại nhãn này lại có tên gọi như vậy không? Đơn giản là quả nhãn có phần cuống lõm xuống, hai bên phình lên trông giống như chiếc xuồng. Nhãn xuồng có kích cỡ to hơn những loại nhãn khác. Với vị ngọt đậm mà thanh, mùi thơm lừng nên nhãn xuồng được nhiều người yêu thích. Nhãn xuồng còn được mệnh danh là "vua" của các loại nhãn.

Câu đố Tiếng Việt: Nhãn gì dùng để đi dưới nước? - Ai am hiểu lắm mới trả lời đúng! - Ảnh 2.

Nhãn xuồng có hương vị thơm ngon, được nhiều người yêu thích. (Ảnh minh họa)

Trong nhãn xuống còn có loại nhãn xuồng cơm vàng. Phần cơm của loại nhãn này có màu hanh vàng mỡ gà rất đẹp. Đây là điểm độc đáo mà không loại nhãn nào sánh được. Nhãn xuồng dùng ăn tươi rất ngon và giòn ngọt, ngon hơn khi ăn lạnh. Nhãn xuồng được dùng làm rau câu, chè nhãn, chè hạt sen nhãn, sinh tố nhãn,…

Tuy nhãn xuồng rất ngon miệng nhưng ta cần ăn một lượng vừa đủ kết hợp với rau xanh. Nếu ăn quá nhiều nhãn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe: Gây nóng trong, dễ tăng cân. Người bị bệnh tiểu đường, béo phì, cao huyết áp, người hay nổi mụn và phụ nữ có thai là những đối tượng không nên ăn nhiều nhãn xuồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại