Bộ GD&ĐT họp báo công bố đáp án thi THPT 2018: Độ khó tăng lên là hiển nhiên

Hoàng Đan |

Chiều 27/6, sau khi kết thúc kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố toàn bộ đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Bộ Giáo dục nói về thông tin lọt đề thi

Đúng 16h ngày 27/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác coi thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Viết Lộc cùng một số lãnh đạo Bộ đã chủ trì buổi họp báo.

PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đã được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, an toàn đúng quy chế.Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99%, trong đó, môn Ngữ văn 99,55%, Toán 99,52%, Vật lý 99,34%, Ngoại ngữ 99,63%...

Liên quan đến thông tin lọt đề thi môn Vật lý, Hóa học, Lịch sử ra ngoài, ông Trinh cho hay: Trong trường hợp này, các đề thi được đưa lên mạng sau khi kết thúc thời gian làm bài của bài thi đó, cụ thể là môn Vật lý, Lịch sử, Hóa học. 

Do đó, không ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi, bởi vì thời gian làm bài của các môn thi đã kết thúc.

Về vấn đề tại sao đề ra ngoài, ông Trinh cho hay, tại điểm b khoản 4, điều 14 có quy định, các thí sinh được phép mang thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình nhưng chỉ có chức năng thu không có chức năng phát.

"Cho nên rất có thể các thí sinh tự do sau khi thi hết bài thi đó và trước khi ra ngoài đã dùng các thiết bị này để thu, chụp lại", ông Trinh nêu.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nhấn mạnh, hiện các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp để tiếp tục làm rõ vấn đề này.

"Nội dung đề không vượt quá chương trình các em học"

Giải đáp một số vấn đề liên quan đến đề thi, ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và KĐCL giáo dục - Bộ GD&ĐT cho rằng, đây là năm thứ 2 Bộ xây dựng các môn thi theo hình thức trắc nghiệm và chỉ còn duy nhất môn Ngữ văn là tự luận. Trong mỗi phòng thi có 24 mã đề thi trắc nghiệm.

Về độ khó của đề thi, theo ông Hồng, hội đồng ra đề thi tuân thủ theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi Quốc gia, tức là nội dung của đề thi tất cả các bài, môn thi đều nằm trong chương trình lớp 12 và 11, chủ yếu lớp 12.

Cụ thể, lớp 12 chiếm khoảng 85% còn lớp 11 chiếm 15 – 20% có liên quan với nhau.

"Nội dung đề không vượt quá chương trình các em học", ông Hồng nhấn mạnh.

Bộ GD&ĐT họp báo công bố đáp án thi THPT 2018: Độ khó tăng lên là hiển nhiên - Ảnh 2.

Ông Sái Công Hồng.

Đối với cấu trúc đề thi không thay đổi so với năm 2017, với 60% kiến thức cơ bản, 40% nâng cao và vẫn nằm trong nội dung lớp 12, 11.

Với các môn, bài thi, dù là tự luận như môn Ngữ văn vẫn có các cấp độ từ cấp độ dễ cho đến khó. Cụ thể, từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Riêng với các đề thi trắc nghiệm vẫn như năm trước, với các câu hỏi ở cấp độ dễ được tạo thành từng nhóm một và lần lượt cho đến khó để giúp các thí sinh làm tuần tự.

"Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia, đối với 2018, đề thi phải được tăng cường phân hóa, vì vậy, phải có một số câu hỏi được tăng độ khó lên. Ở đây, không phải tất cả đề đều khó mà có chỉ có một số câu khó để tăng cường phân loại cho thí sinh khá, giỏi", ông Hồng nêu.

Ông Hồng dẫn ví dụ, trong một đề thi trắc nghiệm có khoảng 40 – 50% câu hỏi ở mức dễ để học sinh trung bình làm được còn lại có một số câu để phân loại.

Ông nhấn mạnh, nếu so với năm 2017, độ khó của đề năm nay tăng lên là điều hiển nhiên. Bởi, nội dung kiến thức được mở rộng ra cả phần kiến thức lớp 11. 

Tuy nhiên, các học sinh đã được thông báo sớm, cụ thể từ lớp 11 các học sinh đã được thông báo, thi THPT sẽ có phần kiến thức lớp 11.

Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và KĐCL giáo dục cho biết thêm, năm 2017, Bộ công bố 3 đề thi nhưng năm 2018 chỉ công bố 1 đề thi tham khảo và chỉ để tham khảo cấu trúc với nội dung toàn bộ ở kiến thức lớp 12, 11.

Đối với đề thi môn Ngữ văn, theo ông Hồng, cũng có các câu hỏi được chia ra làm 4 cấp độ từ nhận biết đến vận dụng cao.

"Không phải riêng năm nay mà mấy năm nay Bộ đã ra đề mở môn Ngữ văn và chắc chắn đáp án cũng mở. Nếu kịp trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ công bố đáp án các môn, trong đó, có đáp án môn Ngữ văn để mọi người thấy rõ đề mở thì đáp án mở thế nào", ông Hồng nêu.

Ông khẳng định, việc chọn các tác phẩm trong đề thi Ngữ văn đã được quy định chỉ trong lớp 12 và 11. Đối với 2 tác phẩm Chiếc thuyền khơi xa và Hai đứa trẻ đều ở lớp 12, 11.

"Ban ra đề Ngữ văn đã đáp ứng đúng quy định việc ra đề. Đối với một số câu chữ liên quan đến tiềm lực tự nhiên của đất nước ở câu hỏi thứ 2 của phần đọc hiểu, chúng tôi đã trao đổi lại và được Ban ra đề khẳng định, ra chính xác", ông Hồng nhấn mạnh.

Thống kê trong cả kỳ thi có 77 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 73 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, 3 thí sinh bị cảnh cáo, 1 bị khiển trách.

Theo ông Trinh, thống kê, toàn bộ kỳ thi có 925.753 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức tại 2.144 điểm thi với 39.689 phòng thi, huy động gần 45.000 cán bộ, giảng viên được điều động từ 216 đại học, học viện, đại học, cao đẳng tham gia phối hợp tổ chức thi. 

Tất cả các thí sinh, kể cả ốm đau, không tự viết bài được cũng đã được các Hội đồng thi tạo điều kiện để có thể tham dự kỳ thi. 

Về việc tại một số tỉnh miền núi có mưa lớn, lũ quét, gây sạt lở ách tắc giao thông tại một số tuyến đường và các địa phương đã chủ động huy động các phương tiện chuyên dụng của Quân đội, Công an để kịp thời hỗ trợ hầu hết các thí sinh đến điểm thi đúng giờ. 

Tuy nhiên, tại Hà Giang và Lai Châu vẫn có một số thí sinh không đến được điểm thi dự thi và Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia đã chỉ đạo Hội đồng thi các địa phương thống kê, báo cáo cụ thể, đồng thời, đề xuất phương án kịp thời quyết định phương án xử lý phù hợp đúng quy chế, đảm bảo quyền lợi thí sinh.

Kết quả thi sẽ được Hội đồng thi của địa phương công bố sau khi hoàn tất việc chấm thi theo quy định; theo lịch thi, năm nay kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 11/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại