Cặp học sinh định "mây mưa" ngay giữa phố, bác lớn tuổi đi qua buông 1 câu làm cả hai "sợ tái mặt", không dám làm loạn

HÀ MÃ |

Hành vi của cặp học sinh này nhận về nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng.

Con cái bước vào giai đoạn tuổi dậy thì là thời điểm khó khăn nhất đối với phụ huynh trong việc giáo dục . Bởi trong độ tuổi này, các thanh thiếu niên thường có những suy nghĩ nổi loạn, muốn thể hiện bản thân, khám phá những điều mới và đặc biệt là còn nảy sinh quan hệ yêu đương. Cũng chính vì độ tuổi này, các con còn bồng bột nên cần sự khéo léo và quan tâm của cha mẹ nhiều hơn nữa để tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra.

Đa số các bậc phụ huynh đều ngăn cấm con cái yêu đương trong độ tuổi vị thành niên. Song, nếu việc ngăn cấm không đi kèm với việc dạy dỗ, định hướng thì sẽ còn phản tác dụng. Mới đây, theo Sohu, cư dân mạng xứ Trung đã vô cùng bất ngờ trước hành vi quá vô tư của một đôi nam nữ lứa tuổi học sinh.

Theo câu chuyện được chia sẻ, có hai học sinh đang học Trung học cơ sở, vẫn còn đang mặc đồng phục của trường nhưng lại ngang nhiên ngồi ôm nhau theo tư thế phản cảm ngay giữa đường phố. Theo người đăng tải bức ảnh thì thời điểm này khoảng xế chiều, khi các trường đã cho học sinh tan học. Tuy nhiên, cặp đôi nam nữ thiếu niên này lại ngồi trên một băng ghế công cộng của một khu dân cư để thân mật với nhau.

Cặp học sinh định mây mưa ngay giữa phố, bác lớn tuổi đi qua buông 1 câu làm cả hai sợ tái mặt, không dám làm loạn - Ảnh 1.

Cặp đôi định "mây mưa" ngay giữa đường phố

Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi học sinh này càng lúc càng có những hành vi thân mật quá mức cho phép. Nữ sinh ngồi choàng lên người bạn trai và ôm, nam sinh cũng luồn tay vào áo bạn nữ và thân mật. Chứng kiến cảnh tượng gây tức mắt này, một vài người lớn tuổi đã phải đi đến nhắc nhở và tỏ thái độ bức xúc.

Người đàn ông đi đường liên tục phàn nàn và đã đứng trên góc nhìn của người lớn để chấn chỉnh lại hành vi của cặp đôi này. Vì chịu áp lực từ những người xung quanh nên cuối cùng nữ sinh cũng trở lại vị trí ban đầu với sự xấu hổ.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng không khỏi bức xúc và lo lắng cho tình trạng của đôi nam nữ này. Dường như cả 2 đang không biết giới hạn và chưa nhận thức được sự phản cảm của hành động này. Nếu không khắc phục kịp thời thì sẽ còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống trong tương lai.

Cặp học sinh định mây mưa ngay giữa phố, bác lớn tuổi đi qua buông 1 câu làm cả hai sợ tái mặt, không dám làm loạn - Ảnh 2.

Một bác lớn tuổi đã nhanh chóng đứng "thuyết giáo", chấn chỉnh lại hành động của cặp học sinh

Cặp học sinh định mây mưa ngay giữa phố, bác lớn tuổi đi qua buông 1 câu làm cả hai sợ tái mặt, không dám làm loạn - Ảnh 3.

Cả hai quá ngại trước hành vi của mình

Hiện nay, có không ít những trường hợp như cặp đôi này khi quá vô tư thể hiện tình cảm, vi phạm nghiêm trọng đến cả danh dự cũng như giới hạn của lứa tuổi. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh đang có con trong độ tuổi này. Các bậc phụ huynh cần lưu ý những điều sau:

- Giáo dục giới tính cho con càng sớm càng tốt: Khi trẻ đề cập đến vấn đề về giới tính thì cha mẹ phương Đông thường gạt phắt đi hoặc trả lời cho có. Tuy nhiên, nếu trẻ không được giải đáp những thắc mắc thì sẽ không có kiến thức giới tính cho bản thân mình, dẫn đến những hành vi chưa đúng. Trẻ có ý thức từ vấn đề này từ năm 3 tuổi nên cha mẹ hãy khéo léo dạy con qua tranh ảnh, khi cho con đi tắm hay những câu chuyện thực tế để các con nắm bắt.

- Định hướng cho con cái trong tình yêu: Việc nảy sinh tình cảm ở lứa tuổi vị thành niên là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu cha mẹ càng ngăn cấm thì trẻ sẽ càng muốn trải nghiệm, để xảy ra tình trạng yêu đương lén lút. Vì vậy, thay vì ngăn cấm thì cha mẹ nên cởi mở, định hướng cho con những điều đúng đắn, nói về những việc làm sai để các con biết mà tránh xa.

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại