Cảnh sát triệt phá hai trường ở miền Tây ngày cuối năm

Văn Minh |

Cách nhau một giờ đồng hồ, Công an Vĩnh Long liên tiếp triệt xoá 2 trường gà ăn thua bằng tiền tại huyện Long Hồ và huyện Bình Tân, tạm giữ 23 người liên quan.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập hồ sơ điều tra để xử lý đối với hơn 20 người tham gia đánh bạc, dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Theo cảnh sát, chiều 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang 13 người tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Phước Lợi B (xã Phước Hậu).

Cảnh sát triệt phá hai trường ở miền Tây ngày cuối năm - Ảnh 1.

Nhóm người đá gà ăn tiền bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 12 máy 12 điện thoại di động cùng số tiền trên 14 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện Bình Tân ập vào kiểm tra tại khu vườn bà Võ Thị Chưa (49 tuổi, ngụ ấp Tân Biên, xã Tân Thành), bắt quả tang 10 người đang đá gà ăn tiền.

Cảnh sát tạm giữ 7 xe máy, 8 điện thoại di động cùng số tiền trên 10 triệu đồng. Qua làm việc, nhóm người này thừa nhận tham gia đá gà và có hộ khẩu thường trú tại các xã Tân Lược, Tân Bình, Tân Thành và Tân Hưng của huyện Bình Tân. Họ thừa nhận hành vi đá gà ăn tiền nên cảnh sát đã lập biên bản, đưa về trụ sở lấy lời khai để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại