Cảnh sát thông báo thông tin điều tra mới vụ thi thể mất tích tại Jeju (Hàn Quốc) 104 ngày mới được tìm thấy

Chi Chi
|

Thủ trưởng cơ quan điều tra hiện cho biết chưa thể xác định nguyên nhân tử vong của cô Jang do thi thể phân hủy nghiêm trọng.

Cảnh sát đang điều tra cái chết của cô Jang Mi-ran đã hứng chịu làn sóng chỉ trích vào hôm thứ Hai (31/8) sau khi tuyên bố không thể xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân 37 tuổi này, dù trước đó liên tục gợi ý rằng các bằng chứng khám nghiệm cho thấy đây là một vụ treo cổ.

Thi thể của cô Jang được phát hiện vào ngày 24/8 tại một trang trại trồng cây cọ ở thị trấn Hallim (thành phố Jeju, Hàn Quốc), 104 ngày sau khi cô mất tích. Thời điểm đó, cảnh sát địa phương cho biết họ tin rằng nạn nhân đã tự tử bằng cách treo cổ dựa trên tư thế của thi thể, và sau đó còn khẳng định kết quả khám nghiệm tử thi cũng ủng hộ kết luận này.

Tuy nhiên, Viện Khoa học Điều tra Quốc gia - đơn vị trực tiếp tiến hành khám nghiệm tử thi - lại không thể đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong, đồng thời khẳng định vẫn để ngỏ các khả năng khác.

"Không thể xác định được nguyên nhân tử vong do thi thể đã phân hủy quá nghiêm trọng," ông Hong Sug-gi, Trưởng Cơ quan Điều tra Quốc gia, phát biểu hôm thứ Hai. "Chúng tôi đang điều tra và giữ nguyên mọi khả năng có thể xảy ra."

Cảnh sát thông báo thông tin điều tra mới vụ thi thể mất tích tại Jeju - Ảnh 1.

Tấm bạt che phủ hiện trường nơi phát hiện thi thể của cô Jang Mi-ran, người phụ nữ 37 tuổi mất tích, tại Jeju (Ảnh: Yonhap)

Sự thay đổi quan điểm này làm dấy lên thêm nhiều nghi vấn về một vụ án vốn đã bị nghi ngờ là xử lý sai phạm có chủ đích.

Một quan chức cảnh sát cấp cao sau đó cho biết các điều tra viên ban đầu chủ yếu xem xét hướng tự tử sau khi khám nghiệm hiện trường. Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Yoo Jae-seong cũng cho biết ông đã nhận được báo cáo từ Cảnh sát Jeju chỉ ra rằng nhiều khả năng cô Jang đã tử vong do treo cổ.

Các điều tra viên cho hay một sợi dây thừng - được cho là do cô Jang mang từ nhà đi - đã được tìm thấy tại hiện trường. Họ cũng đã tiến hành thử nghiệm trên cây cọ như một phần của công tác điều tra nguyên nhân cái chết.

Gia đình và bạn trai của cô Jang đã bác bỏ giả thuyết của cảnh sát, cho biết trước đó cô từng bày tỏ sự sợ hãi khi phải đến gần trang trại này. Nhiều câu hỏi cũng đặt ra xung quanh việc liệu cấu trúc của cây cọ có phù hợp với mô tả của cảnh sát hay không.

Cảnh sát tiếp tục đối mặt với nghi ngờ từ công chúng về cách họ mô tả buổi dựng lại hiện trường được thực hiện tại trang trại vào ngày 27/8 nhằm phục vụ công tác giám định pháp y chi tiết hơn.

Ban đầu, các điều tra viên ngụ ý rằng quá trình dựng lại hiện trường cho thấy giả thuyết của họ về mặt lý thuyết là có thể xảy ra. Nhưng sau đó, họ lại đính chính rằng chưa có kết luận nào được đưa ra và kết quả vẫn cần sự phân tích từ các chuyên gia.

"Kết quả của việc dựng lại hiện trường vẫn chưa hoàn tất," phía cảnh sát cho biết, đồng thời nói thêm quá trình xem xét có thể sẽ mất một thời gian.

Cái chết của cô Jang cũng làm dấy lên những lo ngại về cách cảnh sát xử lý các báo cáo mất tích liên quan đến người trưởng thành, sau khi một sĩ quan họ Bu bị cáo buộc đóng hồ sơ vụ án của cô một cách bất hợp lý.

Sĩ quan Bu bị tố đã nói dối bạn trai và gia đình cô Jang rằng cảnh sát xác nhận cô vẫn an toàn nhưng không muốn bị tìm thấy. Cảnh sát sau đó thừa nhận họ không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào cho thấy sĩ quan Bu từng liên lạc với cô Jang.

Cảnh sát Jeju hiện đang tiến hành rà soát lại 298 vụ mất tích do sĩ quan Bu xử lý để xác định xem liệu có trường hợp nào khác bị đóng hồ sơ sai quy định hay không.

Nguồn: Korea Herald

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại