Cảnh sát ập vào nhà có nhiều người canh, các con bạc ném tiền bỏ chạy

Gia Hưng |

Ập vào căn nhà có nhiều người canh gác, các con bạc liền ném tiền bỏ chạy nhưng không được.

Trưa 2/3, Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố 11 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra thông tin, từ trước và sau Tết, các trinh sát nắm bắt được tại địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu (Nghệ An) có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền lớn. 

Điều đáng nói, các đối tượng này tổ chức đánh bạc với nhiều hình thức, quy mô, hoạt động kín kẽ và thường xuyên thay đổi địa điểm, có người canh gác nhằm đối phó với lực lượng chức năng. 

Xét thấy đây là những ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp nên Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một thời gian theo dõi, trinh sát xác định các đối tượng thường tụ tập tại nhà anh Hồ Đình Thái (xóm Tân Quang, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) để đánh bạc. Mỗi lần đánh bạc nhóm này tổ chức quy mô lớn lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sau khi xác định rõ quy luật hoạt động của từng con bạc, khuya 23/2 hàng chục cảnh sát hoá trang đã ập vào nhà Hồ Đình Thái bắt 11 đối tượng đang tổ chức, sát phạt nhau trên chiếu bạc.

Lúc cảnh sát ập vào, các con bạc như bầy ong vỡ tổ, nhiều đối tượng cầm tiền ném vung vãi rồi bỏ chạy nhưng các trinh sát đã chặn mọi lối đi, khống chế các con bạc thành công.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 281 triệu đồng, 19 bộ bài, hàng chục máy điện thoại.

Sau khi lấy lời khai, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can, trong đó 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng (23 tuổi), Cao Văn Hòa (27 tuổi) và Phạm Nhất Thiết (31 tuổi) cùng trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành về hành vi "Tổ chức đánh bạc". 

8 đối tượng khác liên quan bị cơ quan công an khởi tố về hành vi đánh bạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại