Căng thẳng với Mỹ chưa ngớt, Iran khoe tên lửa "sát thủ" diệt mục tiêu tàng hình

Minh Thu |

Quân đội Iran mới cho ra mắt hệ thống tên lửa phòng không nội địa thế hệ mới có khả năng theo dõi và bắn hạ 6 mục tiêu cùng lúc trong bối cảnh căng thẳng ở vịnh Péc-xích chưa có dấu hiệu lắng dịu.

RT đưa tin, hôm 9/6, Iran đã công bố hệ thống tên lửa phòng không nội địa mới mang tên Khordad 15.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami, được trang bị các tên lửa tầm xa Sayyad 3, hệ thống Khordad 15 có thể bắn hạ chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) tấn công của đối phương ở khoảng cách 120 km.

Ngoài ra, tổ hợp Khordad 15 còn có thể theo dõi “các mục tiêu tàng hình” và đánh chặn ở khoảng cách 45 km. Đặc biệt, Khordad 15 có thể tiêu diệt 6 mục tiêu cùng lúc.

Trong những năm gần đây, Iran liên tục có những nỗ lực xây dựng kho vũ khí nội địa để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.

Hồi tháng Hai, Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa Hoveizeh, có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 1.350 km.

Cũng trong tháng Hai, tàu ngầm lớp Ghadir của Tehran đã lần đầu tiên cho phóng thử tên lửa hành trình chống hạm.

Hệ thống tên lửa phòng không Khordad 15 được công bố giữa lúc căng thẳng giữa Iran và Mỹ không ngừng leo thang.

Hồi tháng trước, Mỹ đã cho điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng dàn oanh tạc cơ B-52, các tên lửa Patriot và chiến đấu cơ F-15 tới vịnh Péc-xích đồng thời công bố kế hoạch triển khai thêm binh sĩ tới Iraq, quốc gia láng giềng với Iran.

Về phần mình, giới chức Tehran khẳng định Iran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công từ các lực lượng của Mỹ trong khu vực.

Căng thẳng với Mỹ chưa ngớt, Iran khoe tên lửa "sát thủ" diệt mục tiêu tàng hình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại