*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ và một số nước châu Âu vừa công bố áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, nhưng liệu chúng có khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin thay đổi tính toán của mình?
Berlin chưa có kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ukraine dù hai nước đồng minh là Anh và Mỹ đã bắt đầu chuyển giao vũ khí cho Kiev, đề phòng căng thẳng leo thang với Nga.
Các binh sĩ của Anh sẽ hướng dẫn cho quân đội Ukraine cách sử dụng một vũ khí chống tăng mới mà nước này nhận được.
Mỹ và các nước phương Tây đang cố thể hiện đoàn kết và quan điểm cứng rắn trong vấn đề Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gây hoang mang vì thừa nhận sự chia rẽ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về cách phản ứng nếu Nga thực hiện một cuộc “tấn công nhỏ”.
Nghị sĩ Nestor Shufrich nhận định chiến dịch vận động hành lang của Kiev để được gia nhập NATO chắc chắn sẽ thất bại, vì Mỹ đã quyết định sẽ không trao cho Ukraine tư cách thành viên NATO.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin hôm thứ Hai (27/12) cảnh báo NATO gần đây đã trực tiếp khiêu khích Nga khiến tình hình xấu đi và có nguy cơ biến thành một cuộc xung đột quân sự.
Cựu lãnh đạo Cơ quan an ninh Ukraine (SBU), Tướng Igor Smeshko mới đây đã nói về ba yêu cầu mà nước này nên đưa ra để đổi lấy việc duy trì sự trung lập đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Avia.pro đưa tin, Tư lệnh Hải quân Ukraine, Chuẩn Đô đốc Oleksiy Neizhpapa thông báo, nước này sẽ điều tàu chiến đến eo biển Kerch.
Đầu tháng 12, Nga đưa ra một loạt đề xuất an ninh với phương Tây nhằm mục đích giảm căng thẳng. Trong đó, Mátxcơva đề xuất Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết không triển khai vũ khí hạt nhân ở Đông Âu, đặc biệt là Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, vụ thử nghiệm này cho thấy UAV Orion của nước này hiện nay hoàn toàn đủ khả năng tấn công các máy bay không người lái khác trong môi trường tác chiến.
Nga có lẽ suy giảm quyền lực kinh tế nhưng vẫn là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng - đặc biệt trong lĩnh vực vũ khí hiện đại và chiến tranh mạng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định ngày 16/12.
Giới quan sát cho rằng Trung Quốc khó có khả năng can thiệp vào một cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, nếu như điều đó xảy ra.
Tâm điểm