Căn cứ Hmeymim ở Syria bị UAV tập kích, phòng không Nga lập tức nã đạn tiêu diệt

Anh Tú |

Trung tâm tái hòa giải các bên tham chiến của Nga ở Syria đã kêu gọi chỉ huy các nhóm vũ trang bất hợp pháp chấm dứt ngay những hoạt động khiêu khích.

"Ngày 27/7, Các lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga đã phát hiện và tiêu diệt một máy bay không người lái (UAV) phóng đi từ địa bàn do các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở phía Bắc tỉnh Latakia kiểm soát tấn công căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 28/7.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng, mục tiêu UAV kể trên đã bị bắn hạ bởi một hệ thống phòng không Nga từ vị trí cách xa căn cứ Hmeymim và sự việc đã không gây ra bất cứ thương vong hay thiệt hại vật chất nào.

Trung tâm tái hòa giải các bên tham chiến của Nga ở Syria đã kêu gọi chỉ huy các nhóm vũ trang bất hợp pháp chấm dứt ngay những hoạt động khiêu khích và chấp nhận thỏa thuận hòa bình ở khu vực do chúng kiểm soát.

Kể từ đầu tháng 7/2018 đến nay, Trung tâm Tái hòa giải Các bên tham chiến của Nga ở Syria đã liên tục thông báo về các trường hợp UAV vũ trang xuất phát từ địa bàn do phiến quân kiểm soát tấn công căn cứ Hmeymim - đầu não của Không quân Nga tại Syria.

Mới đây nhất, đêm 24/7, các tay súng thánh chiến Syria đã tổ chức một đợt tấn công lớn bằng UAV vũ trang nhằm vào Hmeymim nhưng ngay lập tức chúng đã bị các hệ thống phòng không Nga khai hỏa đáp trả.

Cụ thể, những chiếc UAV này đã áp sát căn cứ sân bay Khmeimim chỉ vài km trước khi bị phòng không Nga, chủ công là tổ hợp pháo - tên lửa Pantsir-S1 bắn hạ.

Một đại diện của căn cứ Hmeymim cho biết, trong các tháng 4, 5, 6 trước đó, những UAV vũ trang không rõ nguồn gốc cũng đã nhiều lần bị các đơn vị kiểm soát không phận của Nga bố trí ở phía Đông Bắc cắn cứ phát hiện. Tất cả những mục tiêu tấn công này đều đã bị tiêu diệt.

Theo đề nghị của Chính phủ Tổng thống Bashar Hafez al-Assad, Quân đội Nga đã triển khai binh lính và phương tiện chiến đấu tới Syria từ tháng 9/2015 để hỗ trợ quốc gia Trung Đông này chống lại các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đến tháng 12/2017, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố IS ở Syria đã bị đánh bại và đích thân Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh rút lui một phần các lực lượng Nga khỏi lãnh thổ Syria.

Đặc nhiệm Nga tiêu diệt nhóm phiến quân tập kích căn cứ sân bay Khmeimim

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại