Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý

Nguyễn Hiền - Trọng Phú/VOV.VN |

Một ngày làm việc của hơn 600 nữ phạm nhân tại Trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang) bắt đầu từ 6h30 đến 11h, chiều từ 13h đến 16h40. Công việc chủ yếu của họ là dệt may, làm túi, làm đồ kim hoàn...

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 1.

Trại giam Ngọc Lý (thuộc Cục C10, Bộ Công an) đóng trên địa bàn xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tại đây giam giữ khoảng 4.800 phạm nhân, trong đó có hơn 600 phạm nhân nữ.

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 2.

Hơn 600 nữ phạm nhân ở đây được sắp xếp vào một phân khu riêng (phân trại số 1). Trong đó, việc dạy nghề, hướng nghiệp luôn được quan tâm.

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 3.

Các nữ phạm nhân ở trại giam Ngọc Lý thường làm các công việc như dệt may, kim hoàn, làm túi...

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 4.

Tại xưởng may, một ngày làm việc của nữ phạm nhân bắt đầu từ 6h30 đến 11h, chiều từ 13h đến 16h40.

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, các nữ phạm nhân còn làm một số công việc khác như làm vàng mã.

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 6.

Các nữ phạm nhân tại xưởng làm đồ kim hoàn

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 7.

Thời gian lao động, học nghề giúp các phạm nhân trầm tĩnh, kiên trì hơn trong quá trình cải tạo. Ngoài ra, khi chăm chỉ lao động, họ biết trân trọng thành quả của mình và người khác.

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 8.

Thiếu tá Cao Thị Giang, công tác tại phân trại số 1, trại giam Ngọc Lý cho biết, các nữ phạm nhân sẽ được dạy nghề trong một tháng, sau đó căn cứ khả năng của từng người để phân chia công việc. "Việc lao động trong trại giam không chỉ là thước đo đánh giá quá trình thi hành án mà còn cung cấp kỹ năng, nghề nghiệp cơ bản để họ tìm công việc lương thiện, nuôi sống bản thân sau khi ra trại", Thiếu tá Giang nói.

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 9.

Mỗi phạm nhân khi vào trại sẽ được đào tạo nghề khoảng hơn 1 tháng. Sau đó, phạm nhân được phân công vào các công việc phù hợp với khả năng.

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 10.

Đồ kim hoàn thành phẩm sau khi được các nữ phạm nhân xử lý.

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 11.

Theo quy định, thời gian lao động của các phạm nhân không quá 8 giờ một ngày và 5 ngày trong một tuần, được nghỉ vào Chủ nhật, lễ, Tết theo quy định.

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 12.

Pháp luật quy định, phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp độ tuổi, sức khỏe và đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, hòa nhập cộng đồng. Phạm nhân nữ được bố trí làm công việc phù hợp với giới tính, theo quy định của pháp luật về lao động.

Cận cảnh một ngày lao động của hơn 600 nữ phạm nhân Trại giam Ngọc Lý - Ảnh 13.

Một số nữ phạm nhân cho biết, thời gian lao động trong trại giam giúp họ làm việc có ích và học được thêm nghề nghiệp để sau này dễ dàng hơn trong việc tái hòa nhập cộng đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại