Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình

Hoàng Hải |

Hiện các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ở xã Phú Cường, huyện Tân Lạc.

Trao đổi với PV vào đầu giờ chiều ngày 12/10, ông Đinh Công Sứ - Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình cho biết, đến đầu giờ chiều cùng ngày, các đơn vị chức năng đã tìm thấy thi thể của 8 người bị đất đá vùi lấp trong trận lũ quét xảy ra vào lúc 1h30 ngày 12/10, tại xã Phú Cường. 

Qua công tác kiểm tra ban đầu, danh sách các nạn nhân tử vong và hiện vẫn đang bị đất đá vùi lấp được xác định là: 

Đinh Thị Hỉn, Bùi Văn Khoa, Bùi Thị Danh, Đinh Công Sinh,  Bùi Văn Hức, Đinh Công Nghị, Đinh Công Hơn, Đinh Thị Đằng, Đinh Công Nghĩa, Đinh Công Ngoan, Đinh Thị Bộng, Đinh Thị Nư, Đinh Công Huynh, Đinh Thị Son, Đinh Thị Sinh, Đinh Thị Son, Đinh Thị Ẹm, Nguyễn Hữu Bảo.

Theo ghi nhận của PV, đến 14h30 phút ngày 12/10, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 9 và tiến hành đưa ra khỏi hiện trường.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 9 vào lúc 14h30 ngày 12/10.

Quanh khu vực dẫn vào hiện trường, lực lượng Công an huyện Tân Lạc và các cấp chính quyền địa phương tổ chức lập chốt bảo vệ, không cho người dân và những người không có nhiệm vụ vào hiện trường để đảm bảo an toàn. 

Tại hiện trường bị sạt lở, 4 chiếc máy xúc cỡ lớn đang tiến hành đào bới đất đang hoạt động để tiến hành tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Lực lượng chức năng cũng đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường để tham gia công tác tìm kiếm. 

Tuy nhiên, theo quan sát của PV, khu vực bị sạt lở rất rộng, khối lượng đất đá lên tới hàng trăm nghìn mét khối. 

Bên cạnh đó, hai con suối từ trên đầu nguồn đổ xuống khu vực bị sạt lở khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Một cán bộ sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, cho biết: "Thời tiết lúc nắng lúc mưa gây cản trở việc cứu hộ. Chúng tôi đang cố gắng đào thật nhanh để tìm kiếm những người còn lại. Có những tảng đá nặng hàng chục tấn từ trên đồi rơi xuống ngôi nhà. Máy xúc cũng không thể nào dịch chuyển được".

Cũng theo vị này, hàng trăm cán bộ đã túc trực từ 2h sáng đến thời điểm này. Họ thay ca nhau để thực hiện công tác cứu hộ. 

Theo Ban Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hoà Bình, tính đến 7h ngày 12/10, toàn tỉnh Hòa Bình có 39 người chết, bị thương và mất tích do mưa lũ. Cụ thể, huyện Đà Bắc có 8 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương; huyện Tân Lạc 6 người chết, 12 người mất tích; huyện Kim Bôi 2 người chết; huyện Mai Châu 1 người chết, 2 người bị thương.

Dưới đây là một số hình ảnh về công tác tìm kiếm những người bị đất đá sạt lở vùi lấp ở xã Phú Cường, huyện Tân Lạc vào chiều 12/10, do PV ghi nhận: 

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 2.

Hai con suối đổ nước xuống khu vực bị sạt lở khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 3.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 4.

Khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất có diện tích rất lớn, đến hàng trăm nghìn mét khối nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 5.

Đến 14h30 ngày 12/10, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm một thi thể bị vùi lấp trong đất, đá.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 6.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 7.

Một căn nhà may mắn thoát khỏi trận lũ quét.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 8.

4 chiếc máy múc cỡ lớn hoạt động liên tục để đào, bới đất đá tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 9.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 10.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 11.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 12.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 13.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 14.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 15.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 16.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 17.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình - Ảnh 18.

Các đơn vị nghiệp vụ tích cực tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Toàn cảnh khu vực bị sạt lở ở xã Phú Cường, huyện Tân Lạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại