Cận cảnh đạn xuyên thép, đạn xuyên áo giáp đặc chủng do Việt Nam chế tạo

Sao Đỏ |

Nhà máy Z113 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có nhiệm vụ sản xuất các loại đạn súng bộ binh cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhà máy Z113 trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có trong biên chế đội ngũ kỹ sư, thợ kỹ thuật lành nghề, trình độ chuyên môn cao.

Lực lượng này đã nghiên cứu chế tạo thành công nhiều loại đạn có tính năng, tác dụng hiệu quả như đạn xuyên thép 7,62 x 54 mm (K53), đạn xuyên áo giáp lõi hợp kim cứng cỡ 7,62 x 39 mm (K56). Đây là một trong những loại đạn đầu tiên Việt Nam tự sản xuất bằng chất xám của người Việt.

Không những vậy, các kỹ sư trẻ của Nhà máy Z113 còn chế tạo thành công đạn 7,62 x 51 mm NATO dựa trên những trang thiết bị, dây chuyền hiện có.

Cận cảnh đạn xuyên thép, đạn xuyên áo giáp đặc chủng do Việt Nam chế tạo - Ảnh 1.

Đạn xuyên thép cỡ 7,62 x 54 mm (K53) và đạn 7,62 x 39 mm (K56) được sản xuất tại Nhà máy Z113. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Việc sản xuất thành công các loại đạn súng bộ binh tiêu chuẩn và đặc chủng với chất lượng đảm bảo yêu cầu có ý nghĩa rất lớn trong việc duy trì tiềm lực quốc phòng, cũng như đáp ứng hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh đó, chế tạo được "đạn hệ 2" còn giúp kéo dài thời hạn phục vụ của những vũ khí chiến lợi phẩm, hay các loại súng mới đưa vào biên chế. Đây đều là các mặt hàng quốc phòng thiết yếu mà bất cứ quân đội nào cũng phải cố gắng tự chủ, tránh phụ thuộc vào nước ngoài, đặc biệt là khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Trong tương lai không xa, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng rằng nền công nghiệp quốc phòng nước nhà sẽ cho ra đời các loại đạn pháo cỡ lớn, đạn công nghệ cao... với tính năng không thua kém gì sản phẩm nhập ngoại.

Xem video: Sức sáng tạo ở Nhà máy Z113. Nguồn Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Sức sáng tạo ở Nhà máy Z113

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại