Cận cảnh 2 dự án chậm triển khai đến... hơn 20 năm!

Sỹ Đông |

Những căn nhà tuềnh toàng, lụp xụp hơn 20 năm qua là chốn nương thân của người dân có đất bị quy hoạch thành những dự án hàng trăm hecta.

Tại buổi họp báo về việc "trảm" 180 dự án chậm triển khai ở TP HCM, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng đã lý giải vì sao một số dự án chậm triển khai sau hàng chục năm vẫn được giữ lại.

Trong số này có dự án Sing Việt (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) với lý do chủ đầu tư đã chuyển kinh phí cho UBND huyện Bình Chánh để bồi thường cho các hộ còn lại.

Ở phía Tây Nam TP, dự án Sing Việt cũng thuộc diện có "số má" về việc chậm triển khai. Sau 21 năm thực hiện, dự án vẫn là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm. Dấu hiệu để người dân nhận biết đây là khu đô thị đó là tấm bảng dự án.

 Cận cảnh 2 dự án chậm triển khai đến... hơn 20 năm!  - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Tiền, ngụ đường Mai Bá Hương cho biết 20 năm qua cuộc sống người dân vất vả đủ đường, từ điều kiện sống thiếu thốn cho đến tốn công tốn sức đi khiếu nại việc bồi thường.

 Cận cảnh 2 dự án chậm triển khai đến... hơn 20 năm!  - Ảnh 2.

Căn nhà ông Tiền 20 năm qua vẫn phải giữ nguyên hiện trạng dù cho mối mọt đã đục cột nhà lỗ chỗ là nơi "chui ra chui vào" của 8 người trong gia đình.

 Cận cảnh 2 dự án chậm triển khai đến... hơn 20 năm!  - Ảnh 3.

Dự án chậm triển khai nên nhiều hộ vẫn dùng xe chuyên dụng chở cừ tràm từ nông trường ra ngoài băng qua khu đất của dự án.

 Cận cảnh 2 dự án chậm triển khai đến... hơn 20 năm!  - Ảnh 4.

Chủ đầu tư mới chỉ đổ đất san nền khu vực dự án tái định cư nhưng công trường im ắng từ nhiều tháng qua. Nhà điều hành dự án thì vắng vẻ, máy móc chỉ lác đác, trong khi bãi cát san nền cỏ mọc um tùm.

 Cận cảnh 2 dự án chậm triển khai đến... hơn 20 năm!  - Ảnh 5.

Cũng như các khu vực có dự án treo khác, khi dựng vợ gã chồng cho con cái, người dân ở xã Lê Minh Xuân buộc phải dựng thêm nhà tôn để ở trong khi chờ dự án triển khai. Thế nhưng, hiện tại theo người dân, giá bồi thường được chính quyền áp dụng khá thấp nên các hộ dân không đồng tình và như vậy dự án chắc chắn sẽ kéo dài thêm, cuộc sống người dân theo đó cứ trong tình trạng tạm bợ.

 Cận cảnh 2 dự án chậm triển khai đến... hơn 20 năm!  - Ảnh 6.

Ở TP HCM, có lẽ dự án Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa (quận Bình Thạnh) với thời gian "trùm mền" 26 năm thuộc dạng kỷ lục. Chừng ấy năm qua, cuộc sống người dân vẫn chịu bao thiệt thòi từ nhà cửa cho đến công ăn việc làm đến đi lại. Sau 26 năm chưa triển khai, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP thông tin dự án này không bị thu hồi vì UBND TP đang thực hiện thủ tục đấu thầu.

 Cận cảnh 2 dự án chậm triển khai đến... hơn 20 năm!  - Ảnh 7.

Một số hộ dân ở Thanh Đa vẫn sống khốn khó dù mảnh vườn, miếng đất của họ nằm sát nách trung tâm TP.

Do không được xây dựng mới, nhiều hộ dân chỉ có thể cơi nới thêm mái lá làm nơi sinh hoạt. Mới đây, UBND TP chấp thuận phương án của Sở Xây dựng TP là cấp phép xây dựng tạm cho người dân ở bán đảo Thanh Đa nhưng nhiều hộ vẫn chưa thể tiếp cận phương án nhân văn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại